Phó Chủ tịch Quốc hội mơ có tàu từ Sơn La về Hà Nội

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 28/06/2017 08:03 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La, tại đây bà cho biết mình mơ ước Sơn La có đường sắt về Hà Nội.
Bình luận 0

Trong hai ngày 26-27.6, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại tỉnh Sơn La sau kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. Tại đây, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng cho biết, kỳ họp có nhiều đổi mới và đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

img

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa tặng mũ bảo hiểm tằng cẩu cho chị em phụ nữ tỉnh Sơn La.

Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, việc Quốc hội thông qua 3 vấn đề lớn của ngành giao thông đó là thông qua Luật Đường sắt sửa đổi; tách việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng làm dự án thành phần để triển khai sớm Dự án sân bay Long Thành; cho ý kiến về chủ trương làm đường cao tốc Bắc - Nam.

"Việc thông qua Luật Đường sắt sửa đổi là thành công lớn của Chính phủ. Luật mới là cơ sở để phát triển mạnh hơn nữa vận tải đường sắt" - Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng nói và chia sẻ: "Tôi mơ ước Sơn La có đường sắt về Hà Nội".

Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng nhận định, phát triển đường sắt, người dân nghèo sẽ được hưởng lợi. "Tôi mong muốn mọi người dân đều có cơ hội đi tàu chất lượng cao, an toàn, tiện lợi" - bà Tòng Thị Phóng nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri tại Sơn La, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chia sẻ, với Luật Đường sắt sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, đường sắt sẽ có điều kiện tăng tốc sau nhiều năm quá lạc hậu.

"Kỳ họp tháng 10 tới đây, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ xin Quốc hội cho chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao" - Bộ trưởng Nghĩa nói và cho biết về dự án  sân bay Long Thành, Quốc hội đã đồng ý tách việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai sớm trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng quá tải.

img

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại TP.Sơn La.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri của tỉnh Sơn La đã có những kiến nghị quan trọng về các vấn đề của địa phương, nhất là các vấn đề liên quan đến giao thông.

Chia sẻ với Đoàn đại biểu và các cử tri, Bộ trưởng Nghĩa cho biết, hệ thống giao thông của Sơn La còn vô cùng khó khăn, ý kiến của cử tri về nâng cấp hệ thống đường hay làm cầu dân sinh là những nhu cầu vô cùng chính đáng. Bởi, ngoài tuyến huyết mạch là QL6 mới cơ bản nâng cấp thì Sơn La chưa được đầu tư đúng mức về hạ tầng giao thông, thậm chí cả nước duy chỉ có Sơn La là chưa có đường tránh qua thành phố.

Bộ trưởng Nghĩa cho biết, về đề xuất làm tuyến đường tránh TP.Sơn La khoảng 19km, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, đề nghị tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư BT kết hợp vốn ngân sách, không triển khai theo hình thức BOT.

Thông qua đây, Bộ trưởng Nghĩa thông tin, vừa qua Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã chi bảo trì một số tuyến quốc lộ (QL) tại Sơn La. Năm 2018, có thể đầu tư thêm, tập trung bảo trì một số đường tỉnh mới được nâng cấp thành QL.

Theo đó, ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dẫn đầu đoàn công tác thị sát thực tế tình hình triển khai thực hiện gói thầu bảo trì tuyến QL6 đoạn km193 - km303 thuộc Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP).

Tại hiện trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ 3 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) Nguyễn Xuân Trường cho biết, Ban Quản lý dự án 3 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Sở GTVT Sơn La chỉ đạo nhà thầu, tư vấn khảo sát, thiết kế, lên phương án xử lý đệ trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận các hạng mục phát sinh...

Ghi nhận những nỗ lực của Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 3 (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam), của chính quyền và người dân để dự án về đích đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng yêu cầu thực hiện khai thác dự án tuyệt đối an toàn, thông suốt trong Ngày hội văn hóa Việt-Lào - một sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao hai nước và hàng nghìn quan khách.

Chỉ đạo ngay tại hiện trường, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa đề nghị TP.Sơn La khẩn trương giải phóng mặt bằng để Bộ GTVT có kế hoạch mở rộng 300 mét đoạn cuối ngã ba Mai Sơn vào điểm cuối của dự án trên trục QL6 trước tháng 9.2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem