Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội nhảy lầu tự tử, "không bị sát hại"

Hoà Nguyễn Thứ năm, ngày 26/09/2019 17:26 PM (GMT+7)
Ngày 26/9, thông tin từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, Phó giám đốc Sở này tử vong được loại trừ chuyện sát hại.
Bình luận 0

Cụ thể, thông tin từ ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, liên quan đến sự việc ông Phạm Văn Khương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tử vong vào ngày 15/8, cơ quan điều tra bước đầu xác định, ông Khương không bị sát hại.

Theo ông Mỹ, nhà chức trách xác định: “Anh Khương tự nhảy từ tầng 27 xuống chứ không có chuyện bị sát hại”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng không tìm thấy nghi vấn gì ở nơi làm việc của ông Khương.

Về diễn biến vụ việc, trao đổi với Dân Việt trước đó, ông Hồ Xuân Lâm, bảo vệ tòa Vinaconex cho biết, khoảng 16h30 ngày 15/8, ông Lâm thấy ô tô đưa ông Khương về khu chung cư.

img

Khoảng sân phát hiện ông Khương tử vong.

Ông Khương sau đó đi bộ một mình vào thang máy để lên nhà ở tầng 16 tòa B. Khoảng 17h, sau tiếng động lớn, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông. Đến 21h cùng ngày, nạn nhân được xác định là Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.Hà Nội.

"Quá trình trích xuất camera xác định, ông Khương về nhà thay quần áo sau đó lên tầng 27 (tầng tum) tòa nhà B Vinaconex 1 và nhảy xuống sảnh tầng 1" – bảo vệ toà nhà Vinaconex nói.

Ông Phạm Văn Khương tử vong sau khi rơi từ tầng cao của chung cư Vinaconex trên đường Khuất Duy Tiến, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Sau đó, thi thể ông Khương được đưa vào Bệnh viện 198.

Ông Phạm Văn Khương nhận công tác tại Sở NN&PTNT TP Hà Nội, giữ chức Phó Giám đốc Sở này từ tháng 5/2018.

Trước đó, ông Khương là Phó Giám đốc Sở KHĐT TP.Hà Nội. Ông Khương cũng là Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Hà Tây (cũ) từ tháng 8/2006 đến tháng 7/2008.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem