Phó Thủ hiến Malaysia: Khách du lịch thoát y gây ra động đất

Đông Phong (theo Strait Times) Thứ bảy, ngày 06/06/2015 20:00 PM (GMT+7)
Phó Thủ hiến bang Sabah (Malaysia) Tan Sri Joseph Pairin Kitingan đổ lỗi cho hành động khỏa thân chụp ảnh trên ngọn núi thiêng Kinabalu thuộc bang này của nhóm khách du lịch nước ngoài là hành động "báng bổ thần thánh" và là nguyên nhân dẫn đến vụ động đất mạnh 6 độ richter hôm 5.6.
Bình luận 0

Theo tờ Straitimes, ông Tan Sri cho rằng, thảm kịch này là sự nổi giận của thần linh sau khi 10 du khách châu Âu chụp ảnh khỏa thân tại khu vực này và coi đây là hành động nhạo báng tập quán địa phương. Ông này còn kêu gọi đưa những vị khách nước ngoài này ra tòa để xét xử.

"Dù mọi người có tin hay không nhưng đây là đức tin của chúng tôi - những người Sabah. Động đất xảy ra càng xác nhận niềm tin của chúng tôi", Phó Thủ hiến Tan sri Joseph tuyên bố.

Đó là một ngọn núi thiêng và con người không nên có những hành động khiếm nhã ở đây", ông này nhấn mạnh thêm.

img

 10 khách du lịch nước ngoài thoát y khi lên tới đỉnh núi Kinabalu dấy lên  phẫn nộ trong dư luận Malaysia.

Trước đó, hôm 30.5.2015, những bức ảnh chụp một nhóm 10 khách du lịch trong đó có 4 người là nữ đang lột đồ khi lên đến đỉnh được phát tán trên mạng xã hội và gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội trên cộng đồng mạng Malaysia.

Anh Alip Sampil, một người dân địa phương sống ở Kampung Kiau cho biết, người dân ở đây rất tức giận trước hành động đó của khách du lịch. "Đã rất lâu rồi khu vực này không có động đất. Tôi nghĩ đây đúng là một lời cảnh cáo của thần linh", anh này cho hay.

img

Công tác cứu hộ sau động đất vẫn đang được tiếp diễn tại trên núi Kinabalu.

Ông Datuk Jamili Nais, giám đốc công viên Sabah, nơi quản lý khách du lịch leo núi cho biết, nhóm 10 khách thoát y trên đỉnh Kinabalu đã tự tách đoàn và đi theo ý thích. Nhóm này đã phớt lờ các cảnh báo của hướng dẫn viên và còn dùng các từ miệt thị như "ngu ngốc" hay "chết đi" khi các hướng dẫn viên này cố ngăn việc họ thoát y chụp ảnh.

Vụ động đất mạnh 6 độ richter đã khiến hơn 130 người mắc kẹt trên núi Kinabalu. Tính đến sáng ngày 6.6, các nhà chức trách đã tìm thấy được 9 thi thể nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất này lên con số 11.

Núi Kinabalu cách thủ phủ Kota Kinabalu  của bang Sabah 80 km về phía đông. Đây là ngọn núi cao nhất Malaysia và cũng là một trong những ngọn cao nhất Đông Nam Á. Ban đêm, nhiệt độ trung bình trên núi vào khoảng 5 độ C, và có thể xuống tới -2 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem