Phó Thủ tướng quốc gia châu Âu "đốt" gần 3.000 Euro tiền công vào việc…cày game

Việt Anh - DW Thứ hai, ngày 30/12/2019 18:05 PM (GMT+7)
Cựu Phó Thủ tướng Áo Heinz-Christian Strache bị cáo buộc đã biển thủ 3.000 Euro tiền quỹ hàng tháng từ chính đảng của mình khi còn đương chức, chỉ để nạp vào trò chơi trực tuyến Clash of Clans.
Bình luận 0

img

Cựu Phó Thủ tướng Áo Heinz-Christian Strache bị cáo buộc đã tiêu gần 3.000 Euro tiền quỹ đảng vào game Clash of Clans (Ảnh: One Esport)

Theo tiết lộ từ một cựu luật sư của ông Strache, Cựu phó Thủ tướng Áo đã tiêu khoảng từ 2.000 đến 3.000 Euro (tương đương 51 đến 71 triệu đồng). Phần lớn số tiền trên được lấy từ ngân quỹ của đảng Tự do mà ông Strache từng làm chủ tịch.

Chi tiết kỳ lạ trên là một phần trong hàng loạt những bê bối mà vị chính trị gia này từng vướng phải, và đều bị chính luật sư riêng của mình có bí danh “M” tố giác với cảnh sát từ năm 2015, dẫn đến việc ông Strache bị tước đảng Tự do tước thành viên vào tháng 10 vừa qua.

Song phải đến hôm nay (30.12), bê bối liên quan đến thói “nghiện game” của ông Strache mới được ký giả Georg Renner của tờ Kleine Zeitung phanh phui trên Twitter cá nhân.

Dù vậy, các hãng tin tại Áo cho biết rất khó để xác nhận độ tin cậy của thông tin này, vì hãng phát triển game Clash of Clan, công ty Supercell, đã từ chối cung cấp mọi thông tin về tài khoản của ông Strache, mà chỉ cho biết rằng trước đó ông có dùng thẻ tín dụng từ đảng của mình để thực hiện các giao dịch trong game.

Nhiều khả năng cựu Phó Thủ tướng Strache sẽ buộc phải hoàn trả đầy đủ số tiền mà ông đã đốt vào game, đồng thời nhận thêm một án phạt bổ sung đến từ cơ quan điều tra cho hành vi sai phạm của mình.

Đài Loan: Chết sau 40 giờ chơi game liên tục

Một thanh niên đã tử vong trong quán cà phê internet ở Đài Loan, sau khi chơi game hơn 40 giờ liên tục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem