Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan khí tượng cập nhật liên tục diễn biến bão số 3

Minh Ngọc Thứ bảy, ngày 07/09/2024 09:40 AM (GMT+7)
Kiểm tra công tác dự báo bão số 3 sáng nay 7/9 tại Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu công tác dự báo phải theo sát diễn biến, cập nhật liên tục, nhất là từng thời điểm khi hoàn lưu bão vào.
Bình luận 0

Tâm bão cách Quảng Ninh-Hải Phòng 120 km, sức gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội, sóng cao 3-5 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 6-8 m.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão sóng cao 3-5 m.

Vùng ven biển Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình) gió cấp 10-12, giật cấp 14.

Khu vực sâu trong đất liền có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 đến hết ngày 7/9.

Các tỉnh Bắc bộ xuất hiện mưa lớn phổ biến từ 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan khí tượng cập nhật liên tục diễn biến bão số 3- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chỉ đạo ứng phó với bão Yagi trên TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), sáng 7/9.

Từ chiều 7/9 đến sáng 9/9 khu vực Tây bắc bộ có mưa phổ biến 11-200mm, riêng Lào Cai, Yên Bái,Sơn La 150-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Do lượng mưa lớn, trong một thời gian ngắn gây tình trạng ngập lụt diện rộng, nhất là khu vực đô thị, khu dân cư, mỏ than lộ thiên, các công trình hầm lò; nguy cơ rất cao có lũ quét, sạt lở đá ở vùng núi Bắc bộ và Thanh Hoá.

Dự báo đến 19 giờ ngày 7/9, bão số 3 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ; cường độ cấp 9, giật cấp 12; cấp độ rủi ro thiên tai Cấp 4 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Cấp 3 ở khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Đến 7h ngày 8/9, dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và đi sâu vào đất liền các các tỉnh Tây Bắc, sau đó quy yếu và tan dần; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, tố, lốc và gió giật mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan khí tượng cập nhật liên tục diễn biến bão số 3- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia kiểm tra tình hình diễn biến bão số 3 đang tiến vào các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, TP. Hải Phòng, sáng 7/9. Ảnh: Minh Khôi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân ở các tỉnh ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình - những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 3, tuyệt đối không ra ngoài lúc mưa to gió lớn khi hoàn lưu bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đối với các tỉnh, thành phố vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - những nơi đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là nhà ở, các công trình (nhà tạm, nhà cạnh các khai trường, hạ lưu hồ chứa...) và tổ chức di dời ngay người dân và tài sản khi thấy không đảm bảo an toàn; kiên quyết di dời người dân đến nơi đảm bảo an toàn. Sau khi bão qua, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn còn hiện hữu những ngày sau đó nên cần hết sức đề phòng.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia kiểm tra tình hình diễn biến bão số 3 đang tiến vào các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, TP. Hải Phòng.

Phó Thủ tướng đánh giá, đến nay công tác dự báo về đường đi, cấp độ của cơn bão Yagi tương đối chính xác. "Công tác dự báo phải theo sát diễn biến, cập nhật liên tục, nhất là từng thời điểm khi hoàn lưu bão vào, bão đổ bộ, hoàn lưu sau bão, để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành nhanh chóng, kịp thời, để người dân nắm được tình hình để chủ động phòng tránh theo hướng dẫn của lực lượng chức năng", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đài khí tượng ở địa phương, khu vực, đặc biệt đài quan trắc cụ thể duy trì, cập nhật, cung cấp thông tin liên tục về Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đó có cơ sở để đưa ra những đánh giá, nhận định về diễn biến của cơn bão Yagi.

Tại khu vực dự báo hải văn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão đã tiến gần bờ và đang di chuyển nhanh. Tần suất cập nhật số liệu quan trắc phải 1 tiếng/lần, đặc biệt là khu vực đảo Bạch Long Vỹ nơi bão đi qua. Nơi nào bão ảnh hưởng đến người dân, thông tin bão phải càng cụ thể về mức độ ảnh hưởng.

Tại khu vực dự báo thủy văn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần cập nhât thông tin nhanh chóng để kịp thời cảnh báo nguy hiểm cho các vùng có nguy cơ cao.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem