Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam sẽ sử dụng tốt món quà vắc xin Covid-19 của COVAX

Thứ năm, ngày 01/04/2021 17:21 PM (GMT+7)
Chiều 1/4, tại Lễ Tiếp nhận vắc xin Covid-19 do COVAX tài trợ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Việt Nam sẽ sử dụng thật tốt món quà vô cùng quý báu này với tinh thần: bình đẳng tiếp cận vắc xin tới mọi người.
Bình luận 0

Tại Lễ Tiếp nhận vắc xin Covid-19 do COVAX tài trợ chiều 1/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: "Tôi xin thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia bè bạn, các tổ chức tư nhân đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam chống lại đại dịch Covid-19 nói chung và đặc biệt là cơ hội tiếp cận vắc xin Covid-19".

Theo ông Đam, đại dịch Covid-19 là một thách thức lớn đối với toàn thế giới nhưng cũng là dịp để nắm tay nhau chứng minh rằng với sự đoàn kết của từng cộng đồng, từng quốc gia và trên toàn thế giới thì chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức.

"Chúng ta không chỉ chiến thắng bệnh tật bảo vệ người dân mà trong khó khăn những sự tốt đẹp của từng người, từng cá nhân, từng cộng đồng, từng quốc gia được nhân lên", ông Đam khẳng định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam sẽ sử dụng tốt món quà vắc xin Covid-19 của COVAX - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam sẽ sử dụng thật tốt món quà vô cùng quý báu này với tinh thần: bình đẳng tiếp cận vắc xin tới mọi người.

Theo Phó Thủ tướng Đam, chúng ta đã làm ra vũ khí chống lại virus SARS-CoV-2. Những nước giàu có không vì riêng mình mà đã chung tay cùng chia sẻ, đóng góp tri thức, tiền của để các nước đang phát triển, các nước chưa làm được vắc xin được tiếp cận vắc xin Covid-19, trong điều kiện vắc xin còn khan Ông Đam cho biết, Việt Nam sẽ sử dụng thật tốt món quà vô cùng quý báu này với tinh thần: bình đẳng tiếp cận vắc xin tới mọi người. 

Thời gian qua, Việt Nam cũng đã mua hơn 117.000 liều vắc xin Covid-19 và tổ chức tiêm cho những người trong danh sách ưu tiên. Cách thức tổ chức tiêm chủng của Việt Nam rất khẩn trương và cẩn trọng. Đến giờ phút này, những điều quan ngại về vắc xin ở đâu đó nhưng ở Việt Nam đang thực hiện rất tốt, an toàn.

"Thế giới còn nhiều biến động trong tương lai, chúng ta có thể phải trải qua những đại dịch mới. Lần chống đại dịch Covid-19 lần này đã mang lại nhiều khó khăn, mất mát về người và của cho nhân dân nhiều nước trên thế giới, nhưng cũng mang lại những giá trị tốt đẹp để chúng ta vững bước trong tương lai", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong sáng 1/4, 811.200 liều vắc xin Covid-19 của COVAX Facillity thông qua UNICEF cung ứng đã về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Ngay khi về đến Việt Nam, lô vắc xin này được chuyển đến bảo quản tại kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, sau đó Bộ Y tế sẽ điều phối phân bổ để tiêm chủng tại 63 tỉnh, thành phố trong tháng 4/2021.

Đây là lô vắc xin Covid-19 đầu tiên trong cam kết hỗ trợ của COVAX Facility cho Việt Nam cùng với 92 quốc gia trên toàn thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam sẽ sử dụng tốt món quà vắc xin Covid-19 của COVAX - Ảnh 2.

Chính phủ Việt Nam tiếp nhận vắc xin Covid-19 từ COVAX

COVAX Facility cam kết tiếp theo sẽ cung cấp cho Việt Nam 3.364.800 liều vắc xin Covid-19, dự kiến trong tháng 5/2021. Các lô còn lại trong cam kết 30 triệu liều vắc xin Covid-19 của COVAX sẽ về đến Việt Nam vào cuối năm nay và đầu năm 2022. Toàn bộ 30 triệu liều vắc xin Covid-19 sẽ được COVAX cung cấp miễn phí cho Việt Nam, thông qua UNICEF mua và cung ứng.

COVAX Facility là cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vắc xin Covid-19”. Cơ chế này được lập ra bởi Tổ chức Y tế thế giới WHO, Liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng GAVI, UNICEFF, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI và các nhà sản xuất vắc xin, các đối tác. 

COVAX được thiết lập nhằm đảm bảo cho các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin Covid-19. Hiện COVAX có 92 quốc gia tham gia vào COVAX Facility.

Dự kiến tiếp nhận 60 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca

Trước đó, Bộ Y tế cho biết, trong năm 2021, Việt Nam dự kiến sẽ nhận được 60 triệu liều vắc xin AstraZeneca, trong đó 30 triệu liều từ COVAX Facility, 30 triệu liều do Việt Nam đặt mua. Tuy nhiên kế hoạch phân phối 60 triệu liều có thể bị đẩy lùi một phần sang năm 2022.

  • img

    Clip: Chuyên gia y tế thế giới nói về các tác dụng phụ khi tiêm vắc xin Covid-19

Ngoài vắc xin Covid-19 AstraZeneca, Việt Nam cũng đang lên kế hoạch nhập vắc xin Sputnik V của Nga. Ngày 23/3 Bộ Y tế đã quyết định phê duyệt có điều kiện vắc xin Sputnik V của Nga cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam. 

Bộ Y tế cũng cho biết, Bộ và các đơn vị cung ứng vắc xin, dược cũng đã khẩn trương làm việc với hãng Johnson & Johnson và Moderna, các nhà sản xuất của Ấn Độ và các nước khác đề nghị thông báo chính thức khả năng cung ứng vắc xin Covid-19. 

Cho đến nay chưa có đơn vị nào trong số các hãng nêu trên cho biết về khả năng cung ứng vắc xin trong năm 2021.

Để có thêm nguồn cung ứng vắc xin với mục tiêu tăng độ bao phủ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho người dân Việt Nam, sớm chủ động đẩy lùi dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến khích tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước có đủ điều kiện, tiếp cận, đàm phán với các đối tác trên thế giới có khả năng cung cấp vắc xin Covid-19 cho Việt Nam để nhập khẩu vắc xin về sử dụng trong nước theo tinh thần Nghị quyết 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin Covid-19.

Diệu Linh (danviet.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem