Vắc xin Covid-19 của Việt Nam
-
Chiều 30/3, Bộ Y tế cho biết, trong ngày không ghi nhận ca Covid-19 mới. Bộ trưởng cũng đã ban hành Chỉ thị nhằm tăng cường công tác tiêm vắc xin Covid-19.
-
Sáng 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến động viên nhóm tình nguyện và lực lượng y tế nghiên cứu vắc xin Covid-19.
-
Ngày 23/3, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 đối với vắc xin Sputnik V của Nga. Đây là vắc xin Covid-19 thứ 2 được Việt Nam phê duyệt.
-
6 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm thử nghiệm vắc xin Covid-19 Covivac trong sáng 15/3. Đây là vắc xin được kỳ vọng có hiệu quả chống được nhiều biến chủng virus, trong đó có cả biến chủng ở Anh, Nam Phi đang lây lan nhanh gần đây.
-
Chiều 14/3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận 1 ca Covid-19 mới là người nhập cảnh. Trong ngày mai (15/3), vắc xin Covid-19 thứ 2 do Việt Nam sản xuất COVIVAC được đưa vào thử nghiệm trên người.
-
Sáng 27/2, ông Dương Hữu Thái - Giám đốc Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) cho biết, vắc xin Covid-19 COVIVAC do công ty sản xuất sẽ có giá không quá 60.000 đồng/liều, đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam.
-
Ngày 24/2, theo TS Nguyễn Tiến Quang - Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K T.Ư, cho đến nay chưa có dữ liệu nào cho thấy vắc xin Covid-19 không hiệu quả và thiếu an toàn trên bệnh nhân ung thư.
-
Hàng trăm người già trên 60 tuổi đã hồ hởi đến đăng ký tham gia tình nguyện thử nghiệm vắc xin Covid-19 Nano Covax giai đoạn 2 sáng 26/2.
-
Sáng nay, 26/2, tại Học viện Quân y sẽ diễn ra lễ thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Covid-19 Nano Covax do Việt Nam sản xuất.
-
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng 24/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, năm 2021 sẽ có 90 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19, không thiếu cho nhu cầu người dân.
-
Sáng 23/2, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tổng thể về việc tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19, khi có vắc xin sẽ tiến hành tiêm cho các đối tượng ưu tiên trước.
-
Chiều 19/2, đại diện Bộ Y tế cho biết, qua tính toán sơ bộ ban đầu, việc nghiên cứu vắc xin ngừa Covid-19 có thể rút ngắn 50% thời gian, còn 3 tháng thay vì 6 tháng.
Chủ đề nóng