Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Lần đầu tôi lên sóng “cà phê sáng”

Lương Kết Thứ sáu, ngày 04/01/2019 15:39 PM (GMT+7)
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chương trình nhắn tin “cả nước chung tay vì người nghèo” đến nay đã thu được 6 tỷ 254 triệu đồng, cao gấp rưỡi năm 2017. Trong năm 2018, ông cũng trực tiếp lên chương trình cà phê sáng của Đài truyền hình Việt Nam với ông Lại Văn Sâm để phát động chương trình này.
Bình luận 0

img

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (ảnh L.K).

Sáng nay (4.1) tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp tổng kết năm 2018, đề ra nhiệm vụ giải pháp của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều đánh giá năm 2018 là một năm thành công khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức trên mọi phương diện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo yêu cầu của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng điều này góp phần hết sức quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức tòan diện 12/12 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), theo Phó Thủ tướng đến hết tháng 12.2018, cả nước có 3.838 xã đạt chuẩn NTM, tương đương 43,02% số xã trên toàn quốc. Thời gian vừa qua đã siết chặt xét duyệt, thứ nhất là căn cứ vào chỉ số hài lòng của người dân, địa phương nào mà dưới 90% chỉ số hài lòng là không được xét duyệt;  thứ hai không có địa phương nào nợ đọng về xây dựng NTM được công nhận. “Ngoài các tiêu chí “cứng” thì có thêm thì có 2 vấn đề ràng buộc trong việc công nhận NTM”, Phó Thủ tướng nói.

Năm 2018, số xã đạt chuẩn NTM tăng 769 xã so với năm 2017, tương đương 8,62%, tăng ấn tượng hơn tăng trưởng kinh tế (7,08%). Có 3 địa phương có 100% xã được công nhận NTM, đặc biệt ấn tượng nhất là tỉnh Nam Định. Tỉnh này có 193 xã thì tất cả đều được công nhận NTM, số huyện và đơn vị cấp huyện cũng gần 100%. Cuối năm 2019 sẽ chọn Nam Định làm địa bàn để tổng kết về xây dựng NTM.

Về giảm nghèo bền vững, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, kết quả cũng đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao (giảm nghèo từ 1 -1,5%, số huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%).

Nói về nguyên nhân để đạt được những thành công như trên, theo Phó Thủ tướng  là trong quá trình thực hiện đã triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó có cả vấn đề liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách, nghiên cứu tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề trên toàn quốc; triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay, việc này không chỉ Ban Chỉ đạo Trung ương mà ở nhiều tỉnh, thành phố có những nội dung rất sáng tạo, chương trình rất phong phú.

Đối với chương trình xây dựng NTM, riêng trong 2018, đã tổ 4 hội nghị giao ban quý, còn tổ chức được 5 hội nghị trực tuyến toàn quốc với 5 chủ đề rất quan trọng, như kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm; hội nghị về xây dựng NTM cấp thôn bản; tổ chức hội nghị sơ kết về khoa học công nghệ cho NTM; tổ chức hội nghị phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM.

Liên quan đến giảm nghèo, theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chúng ta đã tổ chức đêm truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo để không ai bị bỏ lại phía sau” trên VTV1, chương trình ngày càng thiết thực, ý nghĩa, nhận được sự ủng hộ lớn. Chỉ tính riêng chương trình truyền hình trực tiếp của năm 2018 đã có 857 tỷ đồng tiền ủng hộ, trong đó 77 tỷ đồng cho quỹ người nghèo, còn lại 780 cho an sinh xã hội.

“Còn chương trình nhắn tin, đến nay đã thu được 6 tỷ 254 triệu đồng tiền ủng hộ, cao gấp rưỡi năm 2017. Tôi cũng trực tiếp lên chương trình cà phê sáng (của Đài truyền hình Việt Nam –PV) với anh Lại Văn Sâm để phát động chương trình này. Lần đầu tiên tôi lên chương trình cà phê sáng. Tôi đồng ý theo hướng là khoản tiền ủng hộ từ tin nhắn này để sử dụng vào chương trình áo ấm mùa đông cho người già và trẻ em ở vùng cao”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói và đề nghị việc này cần làm sớm, bởi đang là thời điểm mùa đông giá lạnh.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện 2 chương trình trên, đồng thời cũng nêu phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện trong năm 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem