Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra tai nạn xe khách lao ruộng

Lê Tập Chủ nhật, ngày 30/11/2014 09:22 AM (GMT+7)
Liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng khiến 1 người chết, hơn 20 người bị thương trên đoạn đường tránh TP.Vinh thuộc địa phận xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sáng 29.11, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Bộ giao thông thanh tra đơn vị kinh doanh Công ty vận tải này.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 5h ngày 29.11, xe khách mang BKS 12LD 0056 của nhà xe Đức Sơn do Nguyễn Văn Cảnh (SN 1984, trú tại Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) nhận chở hợp đồng đám cưới hơn 30 người là công nhân của Công ty Cổ phần thương mại Đông Dương, tỉnh Lạng Sơn về dự đám cưới ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Khi chạy đến đoạn đường tránh TP.Vinh thuộc địa phận xóm 10, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, xe bất ngờ mất lái đâm vào cọc tiêu bên đường rồi bay xuống ruộng. Hậu quả, 1 người chết, hơn 20 người bị thương.

 

imgHiện trường xảy ra vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng. 

 

Cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Cảnh.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yêu cầu ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở giao thông vận tải Nghệ An cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía Sở đã kịp thời báo cáo lên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Để chia sẻ một phần nỗi đau Sở cũng đã hỗ trợ 2 triệu với gia đình có người tử vong, 1 triệu động đối với gia đình có người bị thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem