Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Tuần tới kiểm tra việc tăng giá điện

Lương Kết Thứ bảy, ngày 04/05/2019 18:57 PM (GMT+7)
Chiều tối nay (4.5), tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã thông tin về thời gian triển khai kiểm tra việc tăng giá điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

img

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam (ảnh IT).

Ông Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp Bộ Công Thương và Bộ Tài chính kiểm tra việc tăng giá điện. “Tinh thần chung, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với 2 Bộ. Đầu tuần tới việc kiểm tra sẽ được triển khai. Chúng tôi sẽ làm khách quan, làm rõ đúng sai về những nội dung liên quan đến tăng giá bán điện và phương pháp tính. Khi có kết luận chúng tôi sẽ công khai”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết.

Cũng trả lời câu hỏi của báo chí xung quanh đến việc tăng giá điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Bộ Công thương đã căn cứ vào các Quyết định 24 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh giá điện bình quân, Quyết định 34 về khung giá của mức giá bán lẻ điện 2016 - 2020 và xét đề nghị của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), với tình hình thực tiễn Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đã báo cáo, trình Chính phủ về phương án tăng, điều chỉnh giá điện.

img

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải (ảnh IT).

"Sau khi Thủ tướng có ý kiến phê duyệt thì Bộ Công thương đã thực hiện tăng giá điện 8,3% từ ngày 20.3.2019", Thứ trưởng Hải nói.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng bày tỏ sự chia sẻ với những suy nghĩ, bức xúc của người tiêu dùng khi nhận được hóa đơn tiền điện cao hơn tháng trước, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, đã yêu cầu EVN tiếp nhận xử lý và giải đáp đầy đủ các khiếu nại thắc mắc, trong trường hợp nếu do lỗi ngành điện thì phải xin lỗi và xử lý nghiêm.

"EVN cần đẩy mạnh tuyên truyền về việc điều chỉnh giá điện, mục đích ý nghĩa của việc tính giá điện bậc thang. Chúng tôi đã yêu cầu EVN làm tốt dịch vụ khách hàng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng", Thứ trưởng Hải nói.

Thứ trưởng Hải thông tin thêm, ngày 2.5, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định giá bán điện. Ngày 3.5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính kiểm tra việc tăng giá điện.

Nói về đánh giá tác động khi tăng giá điện, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định cơ quan này đã phối hợp với các cơ quan và đã đánh giá tác động đầy đủ các mặt trước khi đưa ra quyết định tăng giá điện.

Ông cho biết, sáng nay Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban điều hành giá của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các bộ, ngành đánh giá tác động việc tăng giá điện, và tại đây lãnh đạo Tổng Cục thống kê khẳng định, CPI tháng 4 và năm 2019 vẫn đảm bảo. "Mức tăng CPI năm 2019 dưới 4% dù giá điện tăng", Thứ trưởng Hải nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem