Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mới lỏng lẻo hơn cũ
Mới đây, Bộ GD-ĐT đã bỏ tất cả các loại chứng chỉ cũ và thay vào đó là một chứng chỉ cấp quốc gia “ba trong một” nhưng theo đánh giá lại rất sơ sài và lỏng lẻo.
Với phôi chứng chỉ này, các trình độ ngoại ngữ A, B, C đều có duy nhất một màu đỏ. Trên phôi không có chỗ để dán ảnh học viên và đóng dấu giáp lai, cũng không thể hiện các trình độ A, B, C dưới dòng in seri vào sổ. Phôi bằng chỉ để trống, các trung tâm ngoại ngữ tự in trình độ A, B, C vào cho các học viên. Do đó, mới có trường hợp học viên tự ý cạo sửa trình độ in lại từ trình độ A thành trình độ C một cách dễ dàng.
Phôi chứng chỉ ngoại ngữ các trình độ A, B, C đều giống nhau. |
Trước đây, khi cấp phôi chứng chỉ, Bộ GD-ĐT đã in sẵn các trình độ ngoại ngữ A, B, C trên phôi. Chứng chỉ A có màu xanh ngọc, chứng chỉ B có màu cánh gián còn chứng chỉ C thì có màu đỏ. Phía dưới dòng seri để vào sổ lưu cũng thể hiện các trình độ A, B, C. Ngay trên phôi bằng cũng có phần dành để dán hình người được cấp.
Với lo ngại bằng cấp dễ bị cạo sửa, ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm, ông Đ - Giám đốc một Trung tâm ngoại ngữ ở TP.HCM đã tự bỏ tiền túi đầu tư một máy in đắt tiền với chất lượng in không thể cạo sửa và dĩ nhiên là không được cơ quan chủ quản quyết toán lại.
Bộ làm khó các trung tâm
Theo Giám đốc một trung tâm ngoại ngữ khác ở TP.HCM, trước đây các trung tâm muốn có phôi của Bộ GD-ĐT thì đăng ký mua sẵn vài ngàn cái, mỗi cái 2.500 đồng để trong kho chờ khi có thí sinh đạt các trình độ A, B, C thì lấy ra cấp.
Nay Bộ ra quy định là các trung tâm muốn được cấp phôi chứng chỉ thì phải lập danh sách học viên thi đậu chứng chỉ nào và số lượng học viên bao nhiêu trình lên Bộ thì Bộ sẽ cấp đúng số lượng học viên đó.
Những tưởng Bộ ra quy định này sẽ quản lý rất chặt chẽ các trung tâm ngoại ngữ, tránh chuyện “cấp lậu”, nào ngờ lại gây quá nhiều phiền phức cho các trung tâm ngoại ngữ.
Chẳng hạn lỡ ghi sai tên, họ hoặc ngày tháng năm sinh của học viên vào phôi chứng chỉ rồi thì coi như phải làm biên bản hủy, rồi phải lập biên bản trình lên Bộ xin phôi bằng rất phiền phức. Mà không phải trung tâm nào cũng lập danh sách một, hai học viên để xin Bộ cấp lại mà phải chờ đến đợt thi khác để trình lên Bộ xin cấp một lần cho đỡ lắt nhắt khiến học viên bị lỡ in sai phải chờ đợi rất lâu mới được cấp chứng chỉ lại.
Cho nên, để đối phó với việc xin xỏ lắt nhắt và để có uy tín với các học viên, các trung tâm ngoại ngữ không bao giờ “thành thật khai báo” mà lúc nào cũng khai đội lên khoảng chục học viên thi đậu để có phôi “gối đầu” phòng khi bất trắc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.