Phòng cháy, chữa cháy

  • UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Đức Dương và Công ty CP đầu tư Lạc Hồng đối với hành vi đưa công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.
  • Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ cháy quán karaoke Tiên Phong vừa xảy ra vào trưa nay (25/8).
  • Trong thời gian ngày 10 - 16/7/2020, Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện nhiều chung cư đã đưa vào sử dụng nhiều năm vẫn không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).
  • Thời gian qua, Hội nông dân huyện Mai Châu (Hòa Bình) tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng hội viên thông qua các cuộc họp. Trong đó, Hội luôn tập trung vào công tác trồng rừng và bảo vệ rừng, giúp nhân dân vừa có nguồn thu nhập kinh tế ổn định từ rừng, vừa góp phần phủ xanh đồi trọc.
  • Trong thời gian quan, công tác bảo vệ rừng tại huyện Yên luôn được Hạt Kiểm lâm huyện quan tâm. Trong đó, Hạt luôn quan tâm đến công tác tuần rừng. Hạt coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
  • Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã Chiềng Ve (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn xã lên 52,11%, cao nhất trong toàn huyện.
  • “Những năm qua, bản Cát Lình luôn làm tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng. Đặc biệt, gần 10 năm trở lại đây, Cát Lình chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Ở đây, bà con người Mông giữ rừng rất tốt”- ông Giàng A Páo, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Muôn bảo vậy.
  • Tòa nhà Keangnam cao nhất Hà Nội với 72 tầng, hơn 300 m, gồm nhà ở, văn phòng, khu giải trí, được chọn làm địa điểm diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) của quận Nam Từ Liêm trong năm nay.
  • Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nhận thấy, trong hơn 10 năm qua, nhất là từ năm 2010 đến nay, đã nở rộ tình trạng khoét lõm xây dựng "chung cư mini", có nhiều tầng, nhiều căn hộ mini tại các đô thị, quận nội thành.
  • HoREA cho biết từ năm 2010, nở rộ tình trạng khoét lõm xây dựng “chung cư mini”. Bộ Xây dựng đã yêu cầu kiểm tra xử lý các “chung cư mini” xây dựng trái phép, sai phép.