Phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng: Muốn đi chợ phải có thẻ trắng

Diệu Bình Thứ hai, ngày 24/08/2020 14:08 PM (GMT+7)
Ngày 24/8, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng có văn bản về việc tiếp tục phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Theo đó, để thuận lợi cho UBND quận, huyện, phường, xã chủ động chuẩn bị triển khai, in ấn, đóng dấu, phân phát thẻ vào chợ đến các hộ gia đình trên địa bàn, Sở đề nghị chỉ áp dụng thẻ vào chợ màu trắng.

Trong đó, địa phương tự quy định cụ thể ngày vào chợ và in rõ trên thẻ, đảm bảo cứ 3 ngày đi chợ 1 lần, luân phiên giữa các hộ gia đình. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ tại TP.Đà Nẵng, trừ chợ Đầu mối Thủy sản Thọ Quang thuộc quận Sơn Trà.

Sở Công Thương TP.Đà Nẵng đề nghị UBND quận, huyện tiếp tục chủ trì thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới của UBND thành phố.

Đà Nẵng: Muốn đi chợ phải có Thẻ trắng - Ảnh 1.

Sở Công Thương Đà Nẵng đề nghị chỉ áp dụng thẻ vào chợ màu trắng.

"Lưu ý phát đầy đủ thẻ vào chợ cho các hộ gia đình; học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn TP.Đà Nẵng", Sở Công Thương TP.Đà Nẵng đề nghị.

Thời gian áp dụng thẻ vào chợ màu trắng bắt đầu từ ngày 27/8/2020 đến khi có thông báo mới của UBND TP.Đà Nẵng.

Trước đó, theo đề nghị của Sở Công Thương Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 12/8, người dân sinh sống trên địa bàn thành phố muốn vào chợ phải có phiếu. Mỗi hộ gia đình được sử dụng 5 phiếu cho 15 ngày, tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều chợ trên địa bàn thành phố phải đóng cửa vì phát hiện các trường hợp mắc Covid-19. 

Việc phát phiếu đi chợ cho người dân bằng các phiếu in sẵn ngày, ấn định ngày vào chợ cho từng nhóm người, cho từng mốc thời gian đi chợ cụ thể nhằm mục đích chủ động phân lịch đi chợ cho người dân, tránh tình trạng tập trung quá đông người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem