Phòng khám
-
Theo tường trình của BS Phạm Anh Sơn (Trưởng khoa Nhi, BV Đa khoa Thường Tín) - người chịu trách nhiệm về cái chết của bé Nguyễn Đình Quân - đây không phải lần đầu bác sĩ này gây tử vong cho bệnh nhi.
-
Dù không được phép hành nghề y dược tư nhân, bác sĩ Và Bá Súa (Trưởng khoa Ngoại - sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức) vẫn nhận phá thai lớn trên 3 tháng tại nhà riêng, khiến thai phụ chết tức tưởi.
-
Mới đi đặt vòng tránh thai được vài tuần, Đ.T.A đã… dính bầu và sẩy thai, khiến công ty của cô hết sức “đau đầu” trong việc giải quyết các chế độ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cô.
-
Bé Nguyễn Đình Quân, 16 tháng tuổi, đã tử vong tại Phòng khám Hương Sơn (Thường Tín) sau khi được điều trị tại đây. Được biết, phòng khám này không có giấy phép hoạt động.
-
Tuy ghi nhận có dấu hiệu cấp phiếu nghỉ ốm cao bất thường tại Phòng khám đa khoa Việt Nguyễn (Dĩ An, Bình Dương), nhưng cơ quan BHXH tỉnh cho rằng do không có thời gian và không đủ lực nên khó có thể làm được gì hơn.
-
Ngày 14.11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã thống nhất hướng xử lý các cơ sở khám chữa bệnh không phép tại các địa chỉ 179, 302, 308 Đỗ Ngọc Thạnh và phòng chụp X-quang số 93 Tân Khai.
-
Theo bà Ngô Lợi Lợi - Trưởng phòng Nhân sự Cty TNHH Freetrend, phần lớn lý do nghỉ việc ghi trên phiếu nghỉ ốm của công nhân hiện nay chỉ là những bệnh thông thường như nhức đầu, đau bụng…, nên có cần phải cho công nhân nghỉ việc đối với các “kiểu” bệnh này hay không?
-
Đại diện Phòng khám Ng.H nói, có người của Cty Freetrend gạ bán danh sách công nhân với giá 10 triệu, nhưng ông đã từ chối. Với danh sách như thế, một số phòng khám có thể sẽ dựa vào để lập hồ sơ khống lấy tiền thanh toán khám BHYT.
-
Theo bà Nguyễn Huyền Cơ - Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Bệnh viện PKĐK Việt Nguyễn, việc cấp phiếu nghỉ ốm cho bệnh nhân là việc làm thể hiện... tình thương của bác sĩ đối với bệnh nhân(?).
-
Vụ việc “gây chết người vứt xác” tại cơ sở Thẩm mỹ viện Cát Tường đã để lộ nhiều khoảng trống trong quản lý hành nghề y dược tư nhân.