Phóng xạ quanh nhà máy Fukushima cao gấp 1.600 lần bình thường

Thứ ba, ngày 22/03/2011 15:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 22.3 cho hay, đã phát hiện mức phóng xạ cao gấp 1.600 lần so với mức bình thường tại một khu vực cách Nhà máy Fukushima 1 khoảng 20km.
Bình luận 0

IAEA cho biết, nhóm chuyên gia của cơ quan này đã đo phóng xạ trong không khí và trong đất tại 11 địa điểm trong tỉnh Fukushima.

Tại thị trấn Namie, cách nhà máy điện khoảng 20km về phía tây bắc, kết quả đo cho thấy, mức phóng xạ ở đây là 161 microsievert/giờ, cao hơn 1.600 lần so với chuẩn chung là 0,1 microsievert/giờ trong môi trường tự nhiên.

img
Hàng ngàn hố chôn thi thể nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần, nằm sát nhau.

Trong khi đó, Nhật Bản đang đẩy nhanh tiến độ xử lý những thi thể bị thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần vừa qua.

Ngày 22.3, các tình nguyện viên ở Nhật đã đào hàng ngàn hố chôn nằm sát bên nhau, để chôn cất những thi thể này. Giới chức Nhật Bản cũng cho hay, việc xử lý những các vấn đề liên quan đến vệ sinh được đặt lên hàng đầu, tránh xảy ra dịch bệnh do những thi thể người chết gây ra.

Theo NHK/DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem