Phóng xạ
-
Nếu bạn nghĩ rằng người xưa có ít điều lập dị hơn chúng ta bây giờ thì bạn nhầm to rồi đấy. Những điều kỳ quặc dưới đây sẽ khiến bạn cực kỳ ngạc nhiên.
-
Khả năng tích trữ và giải phóng năng lượng nổ khiến uranium trở nên rất hữu ích, đặc biệt là trong sản xuất vũ khí hạt nhân.
-
Khi nói đến các vụ tai nạn hạt nhân, người ta thường nghĩ ngay đến vụ rò rỉ phóng xạ nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của Nga và vụ rò rỉ phóng xạ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản.
-
Theo một thống kê, từ năm 1945 - 2008, Mỹ tiến hành hơn 1.000 vụ thử hạt nhân. Trong một số vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân, hàng ngàn người đứng xem mà không hay biết tác hại khôn lường của việc đang làm sẽ khiến bản thân bị nhiễm phóng xạ.
-
Bom nguyên tử, nhựa đường, khí mù tạt là những vũ khí ác độc, có tính sát thương cao và gây ra cái chết đau đớn cho nạn nhân.
-
Lịch sử đã ghi nhận nhiều thí nghiệm tàn bạo trên chính cơ thể người, nhân danh các mục đích khoa học.
-
"Bộ thí nghiệm năng lượng hạt nhân" Atomic Energy Lab của A.C.Gilbert chứa chất phóng xạ được sáng chế năm 1950 được cho là bộ trò chơi trẻ em nguy hiểm nhất thế giới.
-
Các nhà khoa học của Liên minh bảo vệ Trái đất khỏi thiên tai (ALLFED) cho biết con người có thể ăn được thứ gì trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, báo BusinessInsider đưa tin.
-
3 tùy viên quân sự Mỹ bị bắt ở gần khu thử nghiệm quân sự tuyệt mật, nơi xảy ra vụ nổ bí ẩn hồi tháng 8 gây rò rỉ phóng xạ.
-
Một tài liệu mật năm 1957 hé lộ Anh từng thực hiện một dự án mìn hạt nhân mang tên Blue Peacock. Anh triển khai dự án này nhằm đối phó với tình huống bất ngờ bị Liên Xô tấn công.