• Nghi phạm Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi, thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên) đã khai với cơ quan điều tra về động cơ giết nữ giáo viên 66 tuổi về hưu trên địa bàn này vào tối qua (5.11).
  • Có một nghề đang khiến bộ mặt nông thôn ở huyên Phù Cừ (Hưng Yên) thay đổi rõ rệt từng ngày. Từ miền quê thuần nông với nhiều khó khăn thì nay đã xuất hiện nhiều triệu phú khá giả. Đó là nghề nấu cháo dinh dưỡng.
  • Bị khuyết tật (gù lưng), nhưng vượt qua khó khăn, anh Hoàng Trọng Hậu (sinh năm 1976, ở thôn Tam Đa, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) bây giờ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt...
  • Xét tuyển kết hợp thi tuyển, thi trắc nghiệm tư duy, phỏng vấn kỹ năng, xét theo cặp môn thi…Đó là hàng loạt những dự kiến thay đổi trong phương án tuyển sinh mới của nhiều trường ĐH, CĐ.
  • Hầu hết bạo lực trẻ em thường diễn ra vào các bữa ăn, vì vậy các mẹ hãy thay đổi quan điểm, không nên quá kỳ vọng vào việc giáo viên sẽ ép được con mình ăn nhiều hơn, tăng cân tốt hơn. Chính điều đó sẽ tạo áp lực cho các cô.
  • Có một ngôi trường đã 50 năm theo đuổi một chân lý giáo dục không mới nhưng luôn đúng đắn - thực học: Học thật, dạy thật, thi thật và truyền tải những kiến thức có thể áp dụng vào thực tế. Đó là ngôi Trường THPT Phù Cừ (huyện Phù Cừ, Hưng Yên).
  • Trong khi đang sửa một chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường, hai công nhân bất ngờ bị một xe tải chạy tốc độ cao lao tới đâm phải khiến cả hai tử vong tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Sau 5 tháng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, năng suất dưa chuột của các hộ tham gia Dự án “Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP” của ND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) đã tăng gấp đôi, sản phẩm có chất lượng cao...
  • (Dân Việt) - Hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, các thành viên của 10 đội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật và an toàn giao thông đường bộ" đã chứng tỏ nông dân (ND) Hưng Yên đang là những chủ thể tích cực trong công cuộc xây dựng nếp sống văn hóa ở địa phương.
  • (Dân Việt) - Theo Hội ND tỉnh, đến nay 100% cơ sở hội đều xây dựng được quỹ, trong đó quỹ cơ sở là trên 2,9 tỷ đồng, tăng hơn 530 triệu đồng; quỹ chi hội trên 6,7 tỷ đồng, tăng hơn 579 triệu đồng so với năm 2011.