Phụ gia

  • Huyết vịt giả được chế biến từ huyết heo kém chất lượng và các chất phụ gia độc hại như formaldehyde, bột màu công nghiệp..., rất có hại cho gan và thận người.
  • (Dân Việt) - Khảo sát một vòng qua các chợ ở Hà Nội, không khó nhận thấy bên cạnh các loại nồi cao cấp có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, vẫn xuất hiện nhan nhản các loại nồi nhôm, chảo chống dính không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ với giá rẻ bất ngờ.
  • Khi được thêm chất phụ gia này, thịt có màu đỏ đẹp, hương thơm đặc biệt, có tác dụng gây nghiện nên khiến người dân càng ăn càng thèm.
  • Trung Quốc đang chấn động vụ xí muội có chứa chất độc lưu hành trên thị trường. Còn tại TP.HCM, các mặt hàng xí muội... có nguồn gốc từ Trung Quốc được bày bán khá phổ biến ở các chợ đầu mối Bình Tây, An Đông...
  • (Dân Việt) - Ngày 26.3, Hội đồng cưỡng chế thi hành án huyện Núi Thành, cho biết vừa tiến hành cưỡng chế 15 loại thiết bị, sản phẩm với giá trị tài sản khoảng 3,5 tỷ đồng của Công ty CP Gạch men Anh Em (DIC, đóng tại KCN Bắc Chu Lai, Núi Thành).
  • (Dân Việt) - Sáng 10.2, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) TP.Hà Nội đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm tìm ra nguyên nhân gây cháy hàng loạt ô tô, xe máy thời gian gần đây.
  • Thực chất của viên tiết kiệm xăng là dạng nén của một số phụ gia được phép cho vào xăng dầu. Khi sử dụng có thể giúp quá trình cháy hoàn toàn, làm trơn động cơ hoặc làm sạch lớp muội than đóng trên đỉnh piston...
  • Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Bộ KH-CN) vừa có thông báo số 11/QLCL- CL3 thông tin cảnh báo về “viên tiết kiệm xăng”, “dung dịch tiết kiệm xăng” đang xuất hiện tại một số địa phương.
  • Dân Việt - Hôm qua, 26.1, cảnh sát Pháp đã tiến hành bắt giữ Jean-Claude Mas - ông chủ hãng sản xuất túi nâng ngực giá rẻ PIP, sau khi bê bối túi silicone độc hại bị phanh phui trước dư luận.
  • (Dân Việt) - Giò chả là thực phẩm nhà nhà đều có trong dịp Tết. Tuy nhiên, vẫn có một lượng không nhỏ giò chả sử dụng hàn the để giảm giá, bán cho những người ham rẻ.