Phụ huynh bức xúc trước "yêu cầu" phải tặng quà 8/3 cho vợ, người yêu của thầy giáo

Tào Nga Thứ năm, ngày 07/03/2024 06:34 AM (GMT+7)
Không chỉ tặng quà 8/3 cho các cô giáo, phụ huynh bức xúc vì còn phải tặng quà cho vợ, thậm chí là người yêu của thầy giáo.
Bình luận 0

Bức xúc vì phải tặng quà 8/3 cho vợ, người yêu của thầy giáo

Đối với học sinh, phụ huynh, những dịp như Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Tết Nguyên đán... là dịp để thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đến công sức dạy dỗ của thầy cô giáo. Tuy nhiên, quà cho giáo viên cũng là chủ đề khá nhạy cảm trong thời gian qua và gây tranh cãi gay gắt trong dư luận.

Mới đây, một phụ huynh đã bức xúc chia sẻ trong nhóm phụ huynh về việc tặng quà ngày 8/3. Theo đó, đầu năm nhà trường bắt ký cam kết thu quỹ lớp cao nhất 500.000 đồng/năm/học sinh. Tuy nhiên, các ngày lễ tết, giáo viên chủ nhiệm lại gửi danh sách "không thiếu một ai để tặng quà và không đi thì cô dỗi". 

Phụ huynh bức xúc trước "yêu cầu" phải tặng quà 8/3 cho vợ, người yêu của thầy giáo- Ảnh 1.

Phụ huynh bức xúc vì Ngày Quốc tế phụ nữ phải tặng quà cho cả thầy giáo. Ảnh: CMH

Ngày 8/3 năm nay, mặc dù là Ngày Quốc tế phụ nữ nhưng phụ huynh lớp vẫn phải trích quỹ tặng quà cho cả... thầy thể dục để thầy về tặng cho vợ và con gái. Phụ huynh này thở dài vì không biết quỹ lớp thu để dành cho học sinh hay dành cho ai?

Tặng quà cho thầy giáo Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là có thật và hiện nay vẫn đang diễn ra tại một số trường. Thậm chí có phụ huynh cho biết chỉ biết cười trừ khi quỹ lớp "lôi" ra tặng quà cho thầy giáo để thầy về... tặng cho người yêu. 

"Giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh dường như lấy các dịp lễ tết ra để tặng quà cho tất cả thầy cô trong trường với mục đích nịnh nọt, lấy lòng thì đúng hơn là tri ân đúng người, đúng ngày. Thể hiện tấm lòng dành thầy giáo là đúng nhưng tặng quà vào ngày chỉ dành cho phụ nữ thì thực sự hơi thái quá", phụ huynh bày tỏ.

Nên hay không tặng quà  8/3?

Liên quan đến câu chuyện trên, chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Hoàng Việt Hùng, một thầy giáo dạy ở bậc THPT cũng xác nhận việc tặng quà cho thầy giáo ngày 8/3 là có thật. Chính thầy cũng từng được giáo viên chủ nhiệm lớp thay mặt ban phụ huynh trao "quà".

"Đó là ở lớp tôi phụ trách dạy bộ môn. Sau khi hết tiết dạy, giáo viên chủ nhiệm lớp đã đưa cho tôi chiếc phong bì và nói để tặng cho vợ ngày 8/3. Món quà đã được ban phụ huynh lớp thống nhất và thể hiện sự quan tâm với giáo viên.

Khi đó, tôi đã từ chối nhưng vì đứng giữa lớp mà cứ mãi đưa đẩy nhau chiếc phong bì cũng không hay, tôi đành nhận. Hôm sau, tôi sử dụng số tiền này để cho học sinh cả lớp đi ăn chè liên hoan", thầy Hùng kể lại. 

Cũng theo thầy Hùng, sau nhiều năm với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, thầy đã xin thôi vì thấy quá áp lực. Thầy cho biết, việc gửi list danh sách những thầy cô cần được tặng quà như vậy không hẳn do bản thân giáo viên chủ nhiệm đó mà là do phong trào của trường: "Trường có 30 lớp nhưng có đến 28 lớp đều kiểu tặng như thế mà lớp mình không theo thì không được. Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm phải làm thế vì công việc, tránh cho học sinh lớp không bị "thiệt thòi".

Thầy Hùng cho hay, thầy từng đề xuất các ngày 8/3, 20/10, Tết... nên bỏ việc tặng quà, còn ngày 20/11 thì tùy tấm lòng phụ huynh tri ân thầy cô. Tuy nhiên, cũng khó thay đổi vì đây là quan điểm riêng của mỗi trường, mỗi cha mẹ học sinh. 

"Không thể thay đổi được tất cả thì bản thân tôi vẫn đi theo quan điểm của mình. Tôi xin phép không tiếp khách và thường hay đi trốn vào những dịp này. Tôi cho rằng, cuộc sống mình không giàu nghèo vì món quà đó. Mặc khác, không phải 10 phụ huynh đến tặng quà thầy cô thì tất cả đều thể hiện tình cảm mà ở đó có sự ràng buộc, lợi dụng. Tôi không nhận quà để đối xử công bằng với tất cả học sinh của tôi", thầy Hùng nêu quan điểm.

Chia sẻ về việc tặng quà cho giáo viên nam ngày 8/3, Chuyên gia giáo dục, Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh cho biết: "Tôi nghĩ không nên vì ngày 8/3 dành cho phụ nữ, không phải tặng cho ai cũng được. Giáo viên càng không nên đưa danh sách giáo viên bộ môn cần được tặng quà cho ban phụ huynh. Đây là hình thức vòi vĩnh. Nếu có điều đó xảy ra thì người có tự trọng sẽ từ chối món quà gây ra sự lãnh phí không cần thiết. Tốt nhất, phụ huynh không nên can thiệp mà hãy để cho học sinh tự tạo món quà xinh xắn, đáng yêu tặng thầy cô".

Thầy Thịnh cho biết: "Ở trường tôi vẫn tặng quà vào ngày 8/3 nhưng món quà đó là cuốn sách, vật dụng với giá trị tiền không lớn, chỉ thể hiện tình cảm của đồng nghiệp nam dành cho nữ. Học sinh thì làm vòng đeo tay, đồ handmade tặng cho cô. 

Tôi nghĩ rằng, đa số giáo viên ở các trường rất ngại khi phải nhận quà từ phụ huynh. Họ không muốn nhận vì sợ bất công bằng, ảnh hưởng dư luận xã hội. Còn phụ huynh thể hiện tình cảm chân thật với giáo viên đó khi đã thay đổi con của họ thì món quà bao nhiêu cũng không là vấn đề. Tặng quà với sự trân trọng, cảm mến thì khác, còn nếu tặng vì sợ con mình bị thua thiệt, vụ lợi, sợ trù dập... thì tốt nhất không nên tặng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem