Phụ huynh kéo biểu ngữ yêu cầu hiệu trưởng "rời khỏi trường ngay tức khắc"

Quốc Ngọc Thứ năm, ngày 04/12/2014 19:05 PM (GMT+7)
Người bị phụ huynh yêu cầu “rời khỏi trường ngay tức khắc” chính là bà Phạm Thị Kỳ Trân - Hiệu trưởng trường tiểu học Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM).
Bình luận 0

img

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 4.12, theo lời nhân chứng có khá đông phụ huynh đã kéo đến đứng trước cổng trường tiểu học Trung An. Trong đó, có 4 người căng một biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Tất cả phụ huynh đề nghị cô Trân rời khỏi trường ngay tức khắc, không nên đóng tiền mãng xanh”. Một người khác cũng giương ra một miếng bìa cứng ghi “Tiền đầu năm không rõ ràng”. Chừng 20 phút sau, lực lượng công an xã đã đến giải tán đám đông, thu các biểu ngữ.

Theo Công an xã Trung An, họ đã mời 4 người căng biểu ngữ về trụ sở làm việc. Bước đầu ghi nhận đây là các phụ huynh của trường do bức xúc với cách làm việc của cô hiệu trưởng nên đã kéo đến phản đối. Cũng theo phía công an, phu huynh chọn sáng ngày 4.12 để công khai phản đối vì biết có đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi về làm việc tại trường.

Khi chúng tôi đến liên hệ với UBND xã Trung An để trao đổi về vụ việc, có một phụ nữ tên Thuận trả lời hiện lãnh đạo xã đi họp, không có ở cơ quan để trả lời báo chí. Chúng tôi yêu cầu gặp Phó chủ tịch phụ trách văn xã, bà Thuận cũng cho biết đã đi họp. Đáng ngạc nhiên, theo xác minh sau đó của chúng tôi, người phụ nữ này tên đầy đủ là Tô Thị Thuận, chính là Phó chủ tịch phụ trách văn xã của xã Trung An (?).

Cuối cùng, đợi đến chiều ngày 4.12, chúng tôi mới được gặp ông Chủ tịch UBND xã Lê Trí Dũng. Ông Dũng cho biết cũng vừa mới nhận được báo cáo từ phía công an. Theo ông, gần đây trường tiểu học Trung An đã xảy ra nhiều vụ việc, vấn đề ai đúng ai sai sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định. Đảng ủy, UBND xã, huyện đều rất quan tâm đến tình hình trường này. “Việc sáng nay, ai giăng biểu ngữ thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, về nội dung ghi trên các biểu ngữ và cả ai đứng sau vụ việc này. Trách nhiệm của xã phải báo cáo lên UBND huyện”, ông nói.

Khi chúng tôi hỏi phụ huynh phản đối “đóng tiền mãng xanh” là phí gì, ông Dũng trả lời sẽ cho xác minh lại xem đây là khoản thu gì, có quy định nào cho phép thu không và thực tế nhà trường đã thu chưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem