Phụ huynh lo lắng, học sinh ngại đến lớp

Thanh Nga Thứ tư, ngày 14/08/2024 12:00 PM (GMT+7)
Chỗ ngồi không đủ, khiến việc học và viết bị cản trở, dẫn tới kết quả học tập của học sinh không được tốt, gây tâm lý lo lắng, đặc biệt là với thời tiết cuối hè, đầu thu nóng bức.
Bình luận 0

Có con đang học tại một trong những ngôi trường có sĩ số bình quân 44 học sinh/lớp, anh Trần Minh Đạt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: "Con tôi học ở trường tiểu học công lập không phải chất lượng cao hay trường điểm của quận nhưng do dân số đông nên kéo theo lượng học sinh ở khu vực xung quanh xin vào học mỗi năm cũng rất đông. Trường nhỏ, các con không có không gian vui chơi, không có phòng chức năng. Các con đơn giản chỉ đến trường đi học rồi về nhà. Thậm chí, bàn ghế còn kê sát đến bục giảng của giáo viên. Nhìn trường lớp con mà tôi thương vô cùng".

Phụ huynh lo lắng, học sinh ngại đến lớp - Ảnh 1.

Học sinh một trường tiểu học ở TP.HCM. Ảnh: Quốc Trung

Con chuẩn bị vào lớp 1, chị Nguyễn Hải Anh (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mong mỏi: "Nghe tin Bộ GDĐT yêu cầu trường tiểu học đảm bảo sĩ số 35 em/lớp, tôi mong các trường áp dụng nghiêm túc. Học sinh lớp 1 còn nhiều bỡ ngỡ, cần được giáo viên kèm cặp nhiều hơn nhưng thực tế lớp quá đông, cô giáo không thể quán xuyến hết cả lớp. Phụ huynh như tôi lại lo lắng, sốt ruột cho con phải đưa con đi học tiền tiểu học".

Chị Lê Thục Hạnh - một phụ huynh quận Thanh Xuân, Hà Nội kể: Hồi lớp 5, con gái tôi học trong một lớp với tổng sĩ số là 55 học sinh, trong đó có 26 bàn học nên không đảm bảo được mỗi bàn 2 học sinh, có những bàn phải ngồi 3, rất chật chội. Có những ngày cháu sợ đi học vì ngồi chật quá, cháu là con gái mà được xếp ngồi giữa 2 bạn nam cao lớn, chiếc bàn học chỉ dài độ 1,2m. Cặp sách nặng, không có chỗ để, phải bỏ cả xuống chân, gây cản trở việc đi lại và gây khó chịu khi ngồi học. Chỗ ngồi không đủ, khiến việc học và viết bị cản trở, dẫn tới kết quả học tập của học sinh không được tốt, gây tâm lý lo lắng, đặc biệt là với thời tiết cuối hè, đầu thu nóng bức.

Hơn nữa, theo chị Hạnh, có nhiều học sinh to lớn, phát triển trước tuổi, béo phì, chỗ ngồi chật chội khiến các cháu cáu bẳn, gây gổ với nhau, lớp học đông học sinh, bàn ghế kê sát nhau, việc đi lại, vào giờ ra chơi hay các cháu ngồi phía trong muốn ra uống nước, vệ sinh… cũng khó khăn. "Tôi chứng kiến mà thấy các cháu quá khổ, lớp học quá tải thực sự" - chị Hạnh nói.

Hiện tại, con gái lớn của chị Hạnh đã lên lớp 7, còn con trai út vẫn đang học tại trường điểm của quận nên việc sĩ số đông là không tránh khỏi. Chị Hạnh mong các trường cân đối sĩ số lớp để chất lượng giảng dạy được đảm bảo hơn, học sinh có không gian để học tập, trải nghiệm vì thời gian các em sinh hoạt, vui chơi và học ở trường còn nhiều hơn ở nhà.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem