Phủ sóng wifi toàn TP.HCM: “Chiêu” hay hút khách du lịch

Hứa Phương Thứ năm, ngày 02/06/2016 19:00 PM (GMT+7)
Chuyên gia công nghệ thông tin đánh giá ý tưởng phủ sóng wifi miễn phí của TP.HCM là ý tưởng tốt, nhưng cần chọn từng địa điểm chứ không làm tràn lan. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Du lịch cho rằng đây là ý tưởng tốt để phát triển du lịch.
Bình luận 0

Tại cuộc họp về kế hoạch hoạt động du lịch 6 tháng cuối năm diễn ra ngày 31.5, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đã làm việc với công ty Singapore về kế hoạch phủ sóng wifi miễn phí toàn thành phố để du khách có thể tiện tra cứu thông tin.

Ông Tuyến cũng cho biết, đã đồng ý với đề nghị của phía công ty Singapore. Các bước tiến hành cụ thể sẽ tính toán thêm và có văn bản báo cáo chính thức với Chủ tịch UBND TP.HCM.

img

Các chuyên gia CNTT cho rằng TP.HCM nên chọn nơi đông du khách để phủ wifi chứ không nên làm tràn lan (Ảnh: Hứa Phương).

“Đây không chỉ nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch, mà còn góp phần thúc đẩy chính quyền điện tử mà TP.HCM đang triển khai xây dựng”, ông Tuyến nói.

Trao đổi với Dân Việt về ý tưởng này, chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT), nhà báo Phạm Hồng Phước (chủ biên của nhiều tạp chí CNTT lớn tại Việt Nam) đánh giá: Đây là một ý tưởng tốt. Tuy nhiên ông Phước cho rằng với đặc thù TP.HCM là thành phố lớn với khoảng 10 triệu dân nên chọn những điểm công cộng, chỗ đông người, nhiều khách du lịch qua lại để tiến hành phủ wifi cho hiệu quả chứ không nên làm tràn lan.

Ngoài ra ông Phước cũng mong muốn nếu triển khai thực hiện thì phải chọn những thiết bị đúng chuẩn, thiết bị không đúng chuẩn thì không thể tải được. Với mạng wifi này, không thể dùng thiết bị bình thường được mà phải sử dụng dùng thiết bị chuyên dụng mới có thể hỗ trợ nhiều người truy cập cùng lúc.

“Để đảm bảo an ninh và an toàn mạng thì khi triển khai TP.HCM cũng nên thiết kế một mạng quản lý của thành phố, để khi người khác muốn truy cập wifi thì vào mạng đó khai báo thông tin. Cũng nên khống chế thời gian khoảng 30 phút hay 60 phút cho mỗi lần vào. Có vậy mới kiểm soát được và người dân, du khách vẫn có wifi miễn phí. Mỹ và những nước khác trên thế giới đều làm như vậy và với cách làm này thì mọi thông tin người truy cập nhà quản lý đều nắm được”, ông Phước nói thêm.

img

Phố đi bộ Nguyện Huệ ở TP.HCM đã được phủ sóng wifi miễn phí (Ảnh: Hứa Phương)

Nhìn về góc độ ảnh hưởng của wifi miễn phí tới doanh thu của nhà mạng, ông Phước cho rằng điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng vì cái chung, cái lớn hơn là thương hiệu du lịch của thành phố nên phải chấp nhận.

Trong khi đó, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhận định đây là ý tưởng tốt giúp kích thích du lịch TP.HCM phát triển.

Cũng theo bà Tuyết, Sở đã đề nghị được làm việc với UBND thành phố và các đơn vị liên quan để tìm hiểu phương thức thực hiện và các thông tin liên quan đến dự án nhằm phối hợp để triển khai.

Đà Nẵng, Hội An phủ sóng wifi

Hiện nay, người dân thành phố Đà Nẵng và du khách có thể dễ dàng truy cập internet bằng wifi miễn phí từ hơn 330 trạm thu phát sóng chuyên dụng với tầm phủ sóng gồm nhiều trục đường trung tâm như Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Đống Đa, Trưng Nữ Vương, Núi Thành, Xô Viết Nghệ Tĩnh hay ra tận bờ biển như đường Trường Sa, Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng… cho đến các khu vực công cộng như nhà ga, sân bay, bến xe và khu vực trường học, các điểm đến du lịch, lễ hội, các Trung tâm mua sắm, tụ điểm vui chơi giải trí...

Khảo sát nhanh của Dân Việt cho thấy, người dân và du khách khá thuận tiện khi kết nối với hệ thống wifi miễn phí của thành phố.

Theo lãnh đạo Sở TTTT TP.Đà Nẵng, hệ thống wifi của Đà Nẵng sử dụng công nghệ mắt lưới (Mesh), tiêu chuẩn 802.11g/n, với 2 băng tần 2.4GHz và 5.8GHz, băng thông kết nối lên đến 1Gb/s. Mỗi trạm có phạm vi phủ sóng trong bán kính 150m, cho phép lượng truy cập 200 người dùng/IP. Sau thời gian thử nghiệm, hệ thống wifi được nâng cấp với băng thông trong nước lên đến 700 Mbps (trước đây chỉ 150 Mbps) và băng thông quốc tế lên đến 40 Mbps (trước đây là 10 Mbps), mỗi ngày có khoảng 20.000 lượt truy cập.

Tuy nhiên, người sử dụng hệ thống wifi miễn phí sẽ bị giới hạn thời gian truy cập trong 20 phút/lần truy cập, nhưng không giới hạn số lần truy cập.

Còn tại Hội An (Quảng Nam), từ tháng 3.2012, hệ thống wifi miễn phí được đầu tư với tổng kinh phí 25 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa với 350 điểm phát sóng để phủ sóng toàn TP.Hội An. Tuy nhiên đến năm 2014, TP.Hội An đã thu hẹp không gian phủ sóng wifi miễn phí nhằm tránh lãng phí. Hiện chỉ ở khu vực phố cổ Hội An và một số điểm du lịch đông du khách mới có wifi miễn phí.

Đình Thiên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem