Phú Thọ: Cây sung cổ thụ 400 tuổi có bộ rễ mang dáng rồng

Thứ bảy, ngày 21/04/2012 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cây sung cổ thụ này nằm trong trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Đối ở thôn Tâm Hòa, thuộc vùng đất Mẫu Âu Cơ lịch sử.
Bình luận 0

Tại thôn Tâm Hòa, xã Xuân Ánh, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), sáng 20.4 Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và chính quyền địa phương đã tổ chức Lễ công nhận cây sung gần 400 tuổi là cây di sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Phú Thọ.

Cây sung cổ thụ này nằm trong trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Đối ở thôn Tâm Hòa, thuộc vùng đất Mẫu Âu Cơ lịch sử.

img
 

Cây sung có chu vi tán 5,6m, đường kính thân 1,65m, cao trên 3m, thuộc cây đặc. Cây chia đôi thân với 2 thế là thân trực và thân huyền; bộ rễ sung mang dáng rồng có đủ đầu, đuôi, mắt, móng ở thế “Long quấn thủy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem