Phú Thọ: Tài xế xe khách bỏ trốn sau khi đâm 3 ông cháu thương vong ra đầu thú

Tuấn Trung Thứ sáu, ngày 05/04/2019 22:36 PM (GMT+7)
Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong và 2 người khác bị thương.
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 11h30 phút ngày 5.4, trên quốc lộ 32 thuộc khu Chanh, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách mang BKS 21B - 006.86 của nhà xe Thế Anh do tài xế Phạm Xuân Hoàn (SN 1985) thường trú tại Văn Chấn (Yên Bái) điều khiển đi theo hướng Thanh Sơn - Tam Nông (Phú Thọ) với xe mô tô mang BKS 19H3 8024 do ông Nguyễn Hồng Minh (SN 1962) điều khiển chở theo cháu Phạm Khắc Bảo (SN 2010) và cháu Nguyễn Nguyên Khang (SN 2011), cả 3 đều trú tại khu Chanh xã Sơn Hùng đi cùng chiều phía trước với xe khách.

img

Hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả của vụ tai nạn, cháu Nguyễn Nguyên Khang tử vong tại chỗ, ông Nguyễn Hồng Minh và cháu Phạm Khắc Bảo bị thương nặng, phải đi bệnh viện.

Theo người dân chứng kiến sự việc cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do xe khách đã vượt “ẩu”.

Khi tai nạn xảy ra, tài xế Phạm Xuân Hoàn đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, đến cuối giờ chiều cùng ngày mới đến cơ quan công an đầu thú.

Ngay khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, kết hợp với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc, cũng như xác định tài xế có nồng độ cồn và ma túy hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem