Phú Thọ thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 8% từ giải phóng mặt bằng

Hoan Nguyễn Thứ sáu, ngày 21/03/2025 17:12 PM (GMT+7)
Công tác giải phóng mặt bằng đầu năm 2025 của tỉnh Phú Thọ đang chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% trở lên trong năm 2025.
Bình luận 0

Ngày 21/3, phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết, năm 2025, Phú Thọ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8% trở lên nhằm tạo bước chạy đà quan trọng cho giai đoạn phát triển mới cùng với cả nước.

Phú Thọ thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 8% từ giải phóng mặt bằng- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu. Ảnh: PV

Đây là mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của tỉnh Phú Thọ. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh đã vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm, qua đó giúp khơi thông nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, trong quá trình giải phóng mặt bằng luôn đặt quyền hợp pháp, lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các địa phương phải chủ động vào cuộc, nắm chắc thông tin từng dự án và các chính sách pháp luật mới liên quan về giải phóng đền bù, bố trí tái định cư, qua đó tăng cường đối thoại, giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu, chấp hành và đồng hành cùng với sự phát triển chung của thành phố.

Công tác giải phóng mặt bằng những tháng đầu năm 2025 của tỉnh Phú Thọ đang có sự chuyển biến tích cực, góp phần để các dự án sớm được khởi công, trong đó dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 23C; dự án Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ; dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành... là các dự án trọng điểm của tỉnh.

Phú Thọ thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng 8% từ giải phóng mặt bằng- Ảnh 2.

Thi công đường Âu Cơ đoạn qua địa bàn xã Bình Phú, huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Ảnh: PV

Từ đầu năm 2025 đến nay, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư và chính quyền địa phương để tháo gỡ những vướng mắc phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp ngay trong tháng 3/2025. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh hiện đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đồng thời, tỉnh Phú Thọ đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư để triển khai khởi công xây dựng mới các dự án: Hồ chứa nước Thục Luyện, huyện Thanh Sơn; Gia cố, nâng cấp đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao (kết hợp quốc lộ 2D và 32C)…

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Phú Thọ có 20 dự án trọng điểm, trong đó 17 dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Ba dự án còn lại, gồm Đường Âu Cơ, Đường giao thông kết nối từ đường tỉnh 323 đến Quốc lộ 2 (huyện Phù Ninh) và Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C từ Phú Thọ đi Yên Bái, đều đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển của các địa phương dọc tuyến, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của từng khu vực và toàn tỉnh.

Do đó, tỉnh Phú Thọ đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, huy động tối đa phương tiện, máy móc, nhân lực để đảm bảo tiến độ, đưa vào khai thác cả 3 công trình trong năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh, quý I/2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước và tỉnh có nhiều thay đổi, cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ảnh hưởng toàn diện đến hệ thống chính trị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung theo các văn bản chỉ đạo của Trung tương và Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị.

"Tập trung xây dựng đề án, phương án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình tổ chức chính quyền 2 cấp. Tiếp tục tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án đầu tư công năm 2025.

Đặc biệt gỡ vướng khó khăn về giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhất là các dự án đầu tư bất động sản, đấu giá đất nhằm đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất, để có nguồn lực đầu tư; góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên của tỉnh Phú Thọ năm 2025", Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem