Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 11/2020, Hán Đức Hải và cậu ruột là Bùi Đăng Khoa (đều trú tại xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) vào Bình Dương mua một lô hoa lan đột biến. Trong số đó, có cây lan năm cánh trắng Bạch Tuyết với giá 170 triệu đồng.
Đến ngày 1/12/2020, Hải bán lại cây lan trên cho anh Đ.V.P (trú tại phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) với giá 170 triệu đồng, kèm cam kết bảo hành cây từ khi mua đến khi nở hoa, nếu sai cây sẽ bồi thường theo giá thị trường.
Tiếp đến, anh Đ.V.P bán cây cho chị N.T.P.N với giá 416 triệu đồng.
Đến ngày 4/7, chị N.T.P.N tiếp tục bán cây lan nói trên cho anh L.V.T (trú tại khu Trung Ngãi, thị trấn Yên Lập) với giá 1 tỷ 150 triệu đồng.
Trong quá trình trồng và chăm cây, người mua đều gửi hình ảnh quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cho người bán trước đó theo chế độ bảo hành cây đã cam kết.
Tuy nhiên, vào khoảng tháng 4/2021, Hải gửi hình ảnh cây lan vào Bình Dương thì bị người bán chặn số điện thoại, facebook, không liên lạc được.
Lo lắng phải đền bù số tiền lớn cho người mua, Hải đã nhờ cậu ruột của mình là Bùi Đăng Khoa và bạn thân là Cù Mạnh Tư pha thuốc diệt cỏ và muối vào lọ thuốc kích lan, giả làm người mua tìm đến vườn đang để cây hoa lan nói trên nhỏ thuốc làm chết cây.
Ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại, lực lượng Công an huyện Yên Lập, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản cây hoa lan của ba đối tượng nêu trên.
Tại cơ quan cảnh sát điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.