Phủ Tổng thống

  • (Dân Việt) - Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Liên bang Myanmar được tổ chức trọng thể sáng 21.12 tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Naypyidaw.
  • Chiều 26.10, tại Phủ Tổng thống Malacanan Palace, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Benigno S.Aquyno III và chứng kiến lễ ký 4 văn kiện hợp tác.
  • Dân Việt - Ngày 24.10, Quốc vụ khanh Pháp lý của Phủ tổng thống Ecuador Alexis Mera cho biết toàn bộ các thành viên Nội các của quốc gia Nam Mỹ này đã đồng loạt nộp đơn từ chức.
  • Dân Việt - Ngày 15.9, Tòa án Tối cao Colombia đã kết án Jorge Noguera, nguyên Giám đốc Cục tình báo quốc gia (DAS) dưới thời cựu Tổng thống Álvaro Uribe (2002 – 2010), 25 năm tù giam với nhiều tội danh.
  • (Dân Việt) - Lúc 18 giờ ngày 13.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới Sân bay Quân sự Halim Perdanakusuma (Jakarta, Indonesia), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Indonesia từ ngày 13 đến 14.9.
  • Dân Việt - Trước bối cảnh dư luận lên tiếng chỉ trích chính sách an ninh yếu kém của chính phủ trong cuộc chiến chống lực lượng vũ trang cách mạng (FARC), Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Rodrigo Rivera đã tuyên bố từ chức.
  • Dân Việt - Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm 16.8 cho hay, sức khỏe của ông đã được cải thiện rất nhiều sau vòng điều trị hóa chất lần thứ hai tại nước bạn Cuba.
  • Dân Việt - Hôm qua, 4.7, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bất ngờ trở về quê hương, gần một tháng sau ca phẫu thuật ở Cuba.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.3, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết, nước này đã ban bố báo động an ninh mạng sau khi khoảng 40 website của chính phủ và các cơ quan khác bị tấn công, trong đó có 29 website bị ảnh hưởng.
  • Dân Việt - Thông tấn xã Ai Cập Hosni MENA mới đưa tin, Phó Tổng thống nước này – ông Omar Suleiman, đã may mắn sống sót sau một vụ ám sát bất thành.