Phu vàng vào viện ăn trộm vì... không có tiền về nhà

Thứ sáu, ngày 22/08/2014 16:25 PM (GMT+7)
Công an phường Đông Phong (TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu) vừa tiến hành tạm giữ đối với Cao A Gia (24 tuổi, trú tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản trong phòng các bệnh nhân. Đến 5h30 ngày 21.8, bảo vệ bệnh viện đã đến Công an phường Đông Phong, TP.Lai Châu để trình báo sự việc.

Đại diện bệnh viện cũng đặt nghi vấn rằng có đối tượng nhân lúc các bệnh nhân và người nhà sơ hở đã lẻn vào các phòng lấy đi những đồ vật giá trị như tiền bạc, điện thoại.

img

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu (ảnh lớn) và đối tượng Cao A Gia (ảnh nhỏ).

Tiếp nhận tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng Công an phường Đông Phong đã kịp thời triển khai lực lượng trinh sát, tiến hành xác minh, làm rõ.

Sau nhiều giờ sàng lọc thông tin, truy bắt đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Cao A Gia khi hắn vừa thực hiện hành vi trộm cắp. Tang vật thu giữ là 2 chiếc điện thoại di động mà Gia vừa lấy trộm được từ các phòng trong bệnh viện.

Sau đó, đối tượng Gia đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để đấu tranh, khai thác. Tại đây, Gia khai nhận, hắn đang đi làm thuê tại bãi vàng Pắc Ta, thuộc huyện Tân Uyên, Lai Châu, nhưng do bị ông chủ quỵt tiền nên khi về đến TP.Lai Châu thì hết tiền. Không có tiền bắt xe về, Gia đã nảy ý định vào bệnh viện trộm cắp tài sản để bán lấy “kinh phí” về nhà.

Cơ quan Công an phường Đông Phong đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an TP.Lai Châu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem