Phú Yên: Bệnh viện nói về việc bác sĩ bị tố “bao” dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19

PV Thứ năm, ngày 12/08/2021 12:45 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng Phú Yên đang kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh cho rằng một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên “bao” dịch vụ mai táng với giá “cắt cổ”.
Bình luận 0

Ngày 12/8, đại diện Sở Thông tin và truyền thông Phú Yên cho biết, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên vừa có công văn thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy giao lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh cho rằng một bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Phú Yên "bao" dịch vụ mai táng với giá "cắt cổ". Yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm và thông tin rộng rãi để nhân dân biết.

Tiếp đó, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn giao Sở Y tế Phú Yên kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc nêu trên; báo cáo UBND tỉnh trong ngày 13/8.

Phú Yên: Xác minh vụ bác sĩ bị tố “bao giá” dịch vụ mai táng bệnh nhân Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ảnh: P.H

Trước đó, ngày 10/8, tài khoản Facebook "H.V" đã đăng tải bài viết về việc người thân của mình mắc Covid-19 tử vong tại BVĐK Phú Yên, và được một bác sĩ tại đây "gạ" làm dịch vụ với giá "cắt cổ". Khi người nhà tự mua quan tài vào bệnh viện tẩm liệm thì vị bác sĩ kia tỏ ra "lạnh lùng" bỏ mặc.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Ngọc Châu (ở phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cho biết, bệnh nhân Covid-19 mất trong phản ảnh trên là chị dâu ông, bà T.T.T (57 tuổi, ở Tuy Hòa). Sáng 9/8, bà T.T.T mất tại BVĐK Phú Yên. Trong lúc, chồng người mất (anh trai ông Châu) cũng bị mắc Covid-19 đang điều trị, hai con trai người mất đang ở xa không về được. Một mình ông Châu lo chuyện mai táng cho chị dâu mình.

Ông Châu cho hay, sáng 9/8, ông đến nhà xác BVĐK Phú Yên nhận thi thể chị dâu, làm thủ tục để đưa đi hỏa táng tại TP.Quy Nhơn, Bình Định. Bác sĩ V. tại bệnh viện này đã nói với ông là có dịch vụ lo đầy đủ từ quan tài, tẩm liệm, xe đưa đi… Tuy nhiên, thấy giá đưa ra quá cao so với dịch vụ bên ngoài, gia đình đang gặp khó khăn, ông Châu đã ra ngoài mua quan tài đưa vào tẩm liệm.

 Thấy vậy bác sĩ V. tỏ thái độ không bằng lòng, bỏ mặc một mình ông Châu xoay xở với quan tài của chị dâu. Ông Châu xin cho tài xế xuống giúp khiêng quan tài nhưng bác sĩ V. cũng không đồng ý với lý do không đảm bảo phòng dịch.

Trao đổi với PV, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh - Giám đốc BVĐK Phú Yên cho biết, tại đơn vị, có bác sĩ V. được giao công việc liên quan khi có bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đó là thông báo đến chính quyền địa phương nơi bệnh nhân tử vong cư trú đến khi bàn giao thi thể cho người thân; hướng dẫn người thân bệnh nhân tử vong thực hiện các quy định phòng chống dịch khi mai táng hay đưa đi hỏa táng.  

Theo Giám đốc BVĐK Phú Yên, tại cuộc họp với lãnh đạo BVĐK Phú Yên, bác sĩ V. cho rằng ông không đề nghị người thân bệnh nhân Covid-19 tử vong sử dụng dịch vụ như họ phản ánh.

Đối với trường hợp bệnh nhân T.T.T, người thân chỉ đóng 4 triệu đồng để BVĐK Phú Yên trả cho 2 người tẩm liệm. Bác sĩ V. cũng nói, ông không thể cho thêm người nhà bệnh nhân tử vong vào khu vực nhà xác, do quy định chỉ được 2 người để đảm bảo phòng chống dịch.

Giám đốc BVĐK Phú Yên khẳng định, BVĐK Phú Yên không có nhà tang lễ, không có dịch vụ mai táng. Từ khi có bệnh nhân Covid-19 tử vong, đơn vị có thuê 2 người đã được tập huấn phòng chống dịch để chuyên tẩm liệm thi thể. Khi có bệnh nhân Covid-19 tử vong, đơn vị chỉ cho 2 người thân (được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 miễn phí) vào nhận thi thể.

Từ nay, khi mỗi bệnh nhân Covid-19 tử vong, BVĐK Phú Yên sẽ cho 4 người thân vào nhận thi thể và được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 miễn phí. Đơn vị sẽ liên lạc với người thân bệnh nhân tử vong để thông tin rõ hơn sự việc.

PV Dân Việt đã liên hệ thêm với một số đầu mối liên quan đến vụ việc thì đều không nhận được hồi âm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem