Phú Yên: Không cách ly tại nhà đối với công dân về từ phía Nam

Hùng Phiên Chủ nhật, ngày 08/08/2021 12:04 PM (GMT+7)
Người được đón về quê phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, không cách ly tại nhà như hướng dẫn trước đây vì rất khó quản lý, dễ lây lan dịch trong cộng đồng....
Bình luận 0

Ngày 8/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa họp trực tuyến với các địa phương và có kết luận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phú Yên: Không cách ly tại nhà đối với công dân về từ phía Nam - Ảnh 1.

Thực hiện thủ tục y tế đối với người dân từ phía Nam về Phú Yên. Ảnh: Trần Qưới

Theo đó, tình hình dịch Covid-19 tại Phú Yên vẫn còn phức tạp, còn xuất hiện ca mắc trong cộng đồng, thêm lượng người từ vùng dịch trở về đã gây khó khăn lớn cho việc quản lý.

Hiện, số lượng người Phú Yên từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tự phát trước ngày 1/8 rất lớn. Từ ngày 1/8 đến nay, dù có công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ thị "ai ở đâu ở yên đó", nhưng lượng người tự về vẫn còn nhiều, gây áp lực lớn cho tỉnh trong công tác tiếp nhận và quản lý.

Phú Yên vẫn tiếp tục thực hiện đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Tuy nhiên, tỉnh giao các cơ quan chức năng hướng dẫn, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, sàng lọc trước khi lên danh sách đón về. Việc đón người dân về theo từng đợt, phù hợp với năng lực, thống nhất cơ chế quản lý sau khi về địa phương.

Một trong những điều kiện bắt buộc của người được đón về quê là phải xét nghiệm âm tính với Covid-19, khi về phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, không cách ly tại nhà như hướng dẫn trước đây, vì rất khó quản lý, dễ lây lan dịch trong cộng đồng....

Phú Yên: Không cách ly tại nhà đối với công dân về từ phía Nam - Ảnh 2.

Người dân về từ phía Nam tại khu cách ly cộng đồng Trường Tiểu học và THCS xã Suối Trai, huyện miền núi Sơn Hòa, Phú Yên. Ảnh: Phương Nam

Đối với những người về quê tự phát, vi phạm công điện của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chức năng và địa phương cần có chế tài xử lý, kể cả những người từ các tỉnh khác đi qua địa phận cũng phải được kiểm soát chặt chẽ.

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã thực hiện 5 đợt đón công dân (với hơn 2.220 người) từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết thêm, tỉnh sẽ làm hết sức mình để chăm lo, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch, không để ai bị bỏ rơi.

Phú Yên đang phấn đấu không phải gia hạn thêm thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sau ngày 15/8.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên ngày 8/8, tỉnh đã ghi nhận 1.817 ca mắc Covid-19; trong đó, đã có 1.001 bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện, 13 ca tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem