Phú Yên: Cần làm rõ vụ cấp nhầm hơn 10 tấn gạo cứu đói người dân ảnh hưởng Covid-19

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 17/09/2021 19:40 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng Phú Yên đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân việc cấp nhầm lượng gạo trên và xử lý trách nhiệm cán bộ chức trách liên quan.
Bình luận 0

Ngày 17/9, ông Võ Văn Binh - Giám đốc Sở LĐTBXH Phú Yên cho biết, Sở đã có văn bản thống nhất với đề nghị của UBND TP.Tuy Hòa về việc thu hồi 10.170kg gạo cứu đói đã cấp nhầm đối tượng; xem xét cấp phát lại đúng đối tượng gặp khó khăn do Covid-19 theo quyết định Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, đã có nhiều ý kiến bức xúc phản ánh về việc gạo của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã bị cấp phát không đúng đối tượng tại nhiều nơi ở TP.Tuy Hòa. 

Chính quyền địa phương đã vào cuộc làm rõ và cử cán bộ chức năng đến từng hộ gia đình để thu hồi lại số gạo đã cấp nhầm.

Phú Yên: Cần làm rõ vụ cấp nhầm hơn 10 tấn gạo cứu đói người dân ảnh hưởng Covid-19 - Ảnh 1.

Một điểm cấp phát gạo của Chính phủ hỗ trợ khó khăn do Covid-19 tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) ngày 10/9. Ảnh: Tr.Tr

Theo đại diện UBND TP.Tuy Hòa, kết quả rà soát đã phát hiện và thu hồi 10.170kg gạo cứu đói của Chính phủ đã cấp phát nhầm cho 368 hộ gia đình tại 3 xã là Bình Kiến, An Phú và Bình Ngọc. Lượng gạo vừa thu hồi này đã được triển khai cấp phát lại đúng đối tượng.

Cơ quan chức năng địa phương đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân việc cấp nhầm lượng gạo trên và xử lý trách nhiệm cán bộ chức trách liên quan.

Theo Sở LĐTBXH Phú Yên, đến nay tỉnh đã hoàn thành phân bổ, cấp phát hơn 501 tấn gạo để cứu đói cho 10.750 hộ, với 33.447 nhân khẩu gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem