Phú Yên: Trợ giúp hai con nhỏ của nữ công nhân mất vì Covid-19 ở TP.HCM

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 08/09/2021 12:17 PM (GMT+7)
Chị P.T.B.Tr. quê Phú Yên mất do Covid-19 trong khi đi làm công nhân may tại TPHCM, để lại 2 con nhỏ sống với ông bà ngoại.
Bình luận 0

Ngày 8/9, đại diện UBND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, địa phương ghi nhận nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã hỗ trợ thiết thực đối với gia đình chị P.T.B.Tr. (30 tuổi, ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, Phú Hòa).

Trước đó, ngày 30/8, chị P.T.B.Tr. đã tử vong do Covid-19 trong khi đi làm công nhân may tại TP.Hồ Chí Minh. Chị Tr. mất, để lại 2 con nhỏ (trai 8 tuổi, gái 3 tuổi) sống với ông bà ngoại.

Trợ giúp hai con nhỏ của nữ công nhân mất vì Covid-19 ở TP.HCM - Ảnh 1.

Ngày 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị P.T.B.Tr. Ảnh: Thủy Loan

Ngày 7/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình chị P.T.B.Tr. số tiền 5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống, chăm lo việc học cho hai con nhỏ của chị Tr.

Đến nay, UBND huyện Phú Hòa cũng hỗ trợ gia đình chị Tr. 2 triệu đồng; Quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 3 triệu đồng; Ủy ban MTTQVN huyện Phú Hòa đã trao 6,5 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình nạn nhân.

Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh Phú Yên đã nhận đỡ đầu con trai chị Tr. (cháu N.Đ.H, học lớp 3 tại Trường tiểu học Hòa An 2) từ năm học 2021-2022 cho đến khi cháu tốt nghiệp THPT, với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem