Phú Yên: Chấn chỉnh việc cách ly điều trị sau vụ bệnh nhân Covid-19 leo ra ngoài

Hùng Phiên Thứ năm, ngày 15/07/2021 18:44 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng của tỉnh đang rà soát, chấn chỉnh, củng cố chặt chẽ công tác bảo vệ các khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy chuẩn.
Bình luận 0

Ngày 15/7, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND TX.Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, chính quyền đã giao công an địa phương phối hợp với Bệnh viện dã chiến Đông Hòa tiến hành điều tra, xử lý vụ nữ bệnh nhân (F0) đang cách ly điều trị Covid-19 đã leo tường rào ra bên ngoài.

Phú Yên: Chấn chỉnh việc cách ly điều trị sau vụ bệnh nhân Covid-19 leo ra ngoài - Ảnh 1.

Hình ảnh BN17725 chui qua tường rào tại Bệnh viện dã chiến Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: Công an cung cấp

F0 có hành vi trên được xác định là bà Đ.T.K (BN17725, 37 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Nam, TX.Đông Hòa), đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến Đông Hòa.

Theo báo cáo của Công an TX.Đông Hòa, khoảng 17h ngày 12/7, tại Bệnh viện dã chiến Đông Hòa, lợi dụng khu vực tường rào bị hư hỏng và không có camera giám sát của bệnh viện, bà Đ.T.K đã chui tường, trốn ra khỏi khu vực cách ly của bệnh viện. Đến 17h10 cùng ngày, bà Đ.T.K quay trở lại.

Qua làm việc, bà Đ.T.K trình bày mục đích ra ngoài để hái lá cây xông hơi điều trị bệnh và thừa nhận có hành vi chui ra tường rào đi ra khỏi khu cách ly mà chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Sự việc bà Đ.T.K chui tường ra ngoài đã được bệnh nhân trong Bệnh viện dã chiến Đông Hòa chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Đến khoảng 16h ngày 13/7, bà Đ.T.K đã lớn tiếng chửi mắng một bệnh nhân điều trị cùng viện, vì nghi ngờ người này chụp hình lúc bà chui tường ra ngoài.

Phú Yên: Chấn chỉnh việc cách ly điều trị sau vụ bệnh nhân Covid-19 leo ra ngoài - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Đào Mỹ (trái) đang kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại TX.Đông Hòa. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, hành vi của F0 trên không thể hiện ý đồ trốn viện nhưng cần phải được chấn chỉnh, răn đe, xử lý nghiêm theo quy định phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của tỉnh đang rà soát, chấn chỉnh, củng cố chặt chẽ công tác bảo vệ các khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy chuẩn, không để tình trạng tương tự xảy ra. Cơ quan chức năng sẽ thông tin khi có kết quả xử lý vụ việc trên.   


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem