Phú Yên: Nhiều trang trại đạt lợi nhuận cao

Thứ hai, ngày 05/03/2012 10:35 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tỉnh Phú Yên có nhiều vùng gò đồi với đất đai rộng lớn. Tỉnh khuyến khích nông dân đến những vùng này phát triển kinh tế trang trại. Một số hộ đã mạnh dạn làm theo và đã có thu nhập tiền tỷ.
Bình luận 0

Hiện nay, ở vùng đồi núi mênh mông phía tây huyện Sông Hinh là những trang trại với màu xanh bạt ngàn của mía, cà phê, cao su cùng các loại cây ăn trái.

img
Trang trại trồng cao su ở huyện Sơn Hòa.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - chủ trang trại mía rộng 25ha ở xã Ea Ly, huyện Sông Hinh cho biết, niên vụ 2010 - 2011, ông thu trên 1,2 tỷ đồng. Vụ mía năm nay, giá mía nhích lên 950.000 đồng/tấn, chắc chắn ông kiếm được không dưới 1,5 tỷ đồng.

Ông Võ Luận có trang trại rộng 31ha tại xã Ea Bar (Sông Hinh). Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, từ trồng sắn, nuôi bò, ông lập vườn cà phê, khi có vốn lại chuyển sang trồng cao su. Bây giờ, mỗi năm ông thu trên 1 tỷ đồng.

Phong trào làm kinh tế trang trại đang phát triển mạnh ở các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa của tỉnh Phú Yên. Theo Sở NNPTNT tỉnh, toàn tỉnh có trên 2.600 trang trại, với tổng vốn đầu tư hơn 374 tỷ đồng, bình quân mỗi trang trại được đầu tư hơn 127 triệu đồng.

Hằng năm thu nhập bình quân của các trang trại đạt 102 tỷ đồng, giá trị sản lượng hàng hóa và dịch vụ của mỗi trang trại đạt 299 triệu đồng. Các chủ trang trại đang sở hữu 12.140ha đất và chủ yếu canh tác theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, đem lại thu nhập khá. Trong đó, bắt đầu hình thành một lực lượng những chủ trang trại thu bạc tỷ mỗi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem