Phục hận Việt Nam, U23 Thái Lan “đại phẫu chiến thuật” ở VCK U23 châu Á

Minh Tú Thứ hai, ngày 23/12/2019 21:15 PM (GMT+7)
Theo truyền thông Thái Lan, HLV Nishino sẽ tiến hành một cuộc cách mạng chiến thuật ở giải U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Với tư cách chủ nhà, U23 Thái Lan đặt mục tiêu lọt vào Top 3 đội mạnh nhất giải U23 châu Á 2020. Ba đội đứng đầu giải đấu sẽ giành quyền dự Olympic Tokyo 2020.

Để biến tham vọng này trở thành sự thật, HLV Nishino sẽ tiến hành thay đổi chiến thuật rất lớn ở giải đấu sẽ khởi tranh vào tháng 1/2020 tới. Theo tờ Siam Sport, nhà cầm quân Nhật Bản sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 thay vì 4-2-3-1 như ông sử dụng suốt thời gian qua.

img

HLV Nishino đại phẫu chiến thuật ở giải U23 châu Á 2020

Cũng theo Siam Sport, sau thất bại ở SEA Games 30, HLV Nishino nhận thấy sơ đồ 4-2-3-1 ông áp dụng không phù hợp cho ĐT U22 Thái Lan. Vì thế, ông phải thay đổi cho U23 Thái Lan ở giải U23 châu Á để tiến xa và có thể phục hận khi chạm trán U23 Việt Nam. Nhà cầm quân Nhật Bản tuyên bố muốn đọ sức U23 Việt Nam ở giải đấu này để phân thắng bại với HLV Park Hang-seo sau 3 trận toàn hòa với nhà cầm quân Hàn Quốc.

Liên quan đến U23 Thái Lan, vào ngày mai (23/12), HLV Nishino sẽ chốt danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. Tờ Siam Sport cho biết, thành phần dự giải của U23 Thái Lan có nhiều cầu thủ và trụ cột từng dự SEA Games 30 và được bổ sung tiền vệ trẻ tài năng của Fulham là Benjamin Davis.

Vào ngày 26/12, U23 Thái Lan sẽ hội quân luyện tập chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020. Vào ngày 29/12, HLV Nishino sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức.

Tại giải đấu này, U23 Thái Lan nằm ở bảng A với sự góp mặt của U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. Đây được coi là bảng tử thần của giải U23 châu Á 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem