• Chiều nay (14.5), Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) liên quan Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ).
  • Chiều nay (11.5), sau 5 ngày xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng và vào nghị án.
  • Hôm nay (11.5), phiên phúc thẩm ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã bước sang ngày thứ 5. Trong buổi sáng, bị cáo Đinh La Thăng – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã có những đối đáp với các đề nghị của Viện kiểm sát (VKS) trong bản luận tội cách đây 2 ngày.
  • Trong phiên tòa chiều 10.5, sau khi được luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình trình bày quan điểm bào chữa, bị cáo Vũ Đức Thuận xin bổ sung thêm và cũng trong phần trình bày của mình, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) gửi lời xin lỗi tới cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) Đinh La Thăng.
  • Hôm nay (10.5), đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm của mình tại phiên phúc thẩm xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm. Đáng chú ý, với đơn kháng cáo của ông Thăng, đại diện VKSND đã có đề nghị với hội đồng xét xử (HĐXX).
  • Ngày 9.5, hội đồng xét xử (HĐXX) vụ phúc thẩm ông Đinh La Thăng và đồng phạm tiếp tục xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng và những kháng cáo của ông này với bản án sơ thẩm được Tòa án nhân dân (TAND) TP.Hà Nội tuyên cuối tháng 1 năm nay.
  • Chiều nay (9.5), nhân chứng được tòa triệu tập đến để làm rõ lời khai của các bị cáo trong vụ án xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng và đồng phạm đang được Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao thụ lý đã có mặt. Các nhân chứng đã có những khẳng định trong phần trả lời trước tòa.
  • Tại buổi xét xử sáng 9.5, tại phần xét hỏi về nội dung kháng cáo, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định không cố ý làm trái, không được báo cáo nội dung hợp đồng 33. Tuy nhiên, các thuộc cấp lại nói điều ngược lại, tòa đã triệu tập thêm nhân chứng để làm rõ vấn đề, tạm dừng xét xử vào khoảng 9 giờ 30.
  • Hôm nay (9.5), là  ngày thứ 3 phiên tòa phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng.
  • Tại phiên xét xử phúc thẩm ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm chiều 8.5, HĐXX tập trung làm rõ kháng cáo của bị cáo Phùng Đình Thực - cựu Tổng Giám đốc PVN. Trước lời khai của bị cáo Thực, các bị cáo khác, trong đó có ông Đinh La Thăng được yêu cầu đối chất lời khai, làm rõ nhiều chi tiết.