VKSND Cấp cao nói gì về đơn kháng cáo của ông Đinh La Thăng?

Bách Thuận Thứ năm, ngày 10/05/2018 13:40 PM (GMT+7)
Hôm nay (10.5), đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Cấp cao tại Hà Nội đã nêu quan điểm của mình tại phiên phúc thẩm xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm. Đáng chú ý, với đơn kháng cáo của ông Thăng, đại diện VKSND đã có đề nghị với hội đồng xét xử (HĐXX).
Bình luận 0

Cụ thể, tại phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (HĐQT/HĐTV) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 diễn ra vào sáng nay, trước khi vào phần tranh tụng, đại diện VKSND Cấp cao đã nêu quan điểm luận tội các bị cáo trong vụ án.

Theo đại diện VKSND, phiên sơ thẩm vào tháng 1.2018, TAND TP.Hà Nội đã tuyên bị cáo Đinh La Thăng – cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) 13 năm tù, Trịnh Xuân Thanh - cựu Chủ tịch HĐQT tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) án chung thân; 20 bị cáo khác nhận các bản án từ 30 tháng tù treo đến 22 năm tù giam.

Trước bản án cấp sơ thẩm tuyên, 15 người gửi đơn kháng cáo đến cấp phúc thẩm, đa phần xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo, cho rằng án sơ thẩm quá nghiêm khắc. HĐXX chưa đánh giá phù hợp vai trò, trách nhiệm của bản thân trong vụ án xảy ra tại PVN. Kết quả giám định thiệt hại của vụ án chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, dẫn đến việc HĐXX đánh giá về vai trò, trách nhiệm của bị cáo chưa phù hợp, chưa công bằng và quyết định mức hình phạt quá nghiêm khắc.

img

Đại diện VKSND Cấp cao đề nghị giữ nguyên mức án sơ thẩm 13 năm tù cho bị cáo Đinh La Thăng. (Ảnh: TTXVN)

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh kêu oan toàn bộ kết luận của tòa sơ thẩm và mong TAND Cấp cao xem xét lại tội danh, mức án. Tuy nhiên, trước khi phiên phúc thẩm diễn ra chỉ vài ngày, bị cáo Thanh đã rút đơn kháng cáo, HĐXX đã đình chỉ phúc thẩm đối với Trịnh Xuân Thanh theo trình tự phúc thẩm, điều này đồng nghĩa với việc bản án sơ thẩm đối với Trịnh Xuân Thanh đã có hiệu lực.

Tại phiên xử phúc thẩm hôm nay, VKSND Cấp cao nhận định về kháng cáo ông Đinh La Thăng, tại bút lục 6284, 2698 bị cáo là Chủ tịch HĐTV của PVN nên quyết định quản lý vốn của PVN.

Tuy nhiên, ông Thăng, đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, làm trái các quy định của nhà nước về lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng để tạo nguồn vốn, về sử dụng vốn tạm ứng, gây thiệt hại cho PVN hơn 119 tỉ đồng.

Điều này thể hiện ở việc PVC đang gặp nhiều khó khăn về tài chính và chưa đủ năng lực để thi công những dự án lớn nhưng bị cáo Thăng vẫn giao gói thầu cho PVC.

Ngoài ra, cựu Chủ tịch HĐTV PVN đã chỉ đạo PVPower ký Hợp đồng EPC số 33 trái quy định và tạm ứng hơn 6,6 triệu USD và 1.300 tỉ đồng cho PVC trái quy định pháp luật.

Sau khi PVC nhận được tiền tạm ứng, Trịnh Xuân Thanh và cấp dưới dùng 1.100 tỉ đồng vào mục đích khác gây thiệt hại cho nhà nước.

Vị đại diện VKSNS nhận định, bản án sơ thẩm quy kết là đủ căn cứ và đúng quy định của pháp luật, không có oan sai.

img

Bị cáo Phùng Đình Thực được đại diện VKSND Cấp cao tại phiên phúc thẩm đề nghị giảm nhẹ một phần hình phạt. (Ảnh: TTXVN)

Tại các buổi diễn ra phiên phúc thẩm, các bị cáo đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối với trường hợp bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo này không thừa nhận hành vi cố ý làm trái chỉ nhận trách nhiệm người đứng đầu, thiếu giám sát. Tuy nhiên theo đại diện VKS, tại phiên tòa, bị cáo Thăng và các luật sư không nêu được tình tiết giảm nhẹ nào mới do vậy, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm cho bị cáo Thăng là phù hợp.

Cùng với đó, đại diện VKSND đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo Đinh La Thăng, Vũ Hồng Chương, Vũ Đức Thuận, Ninh Văn Quỳnh.

Đại diện VKSND cũng đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Phùng Đình Thực, cựu tổng giám đốc PVN và một số bị cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem