Phụng hiệp
-
Hậu Giang là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, mang những nét đặc trưng của sông nước miệt vườn miền Tây. Nơi đây hấp dẫn du khách bởi vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ mộc mạc, bình dị với ruộng lúa bát ngát, từng con kênh rạch nặng tình phù sa, cuộc sống yên bình và sự hiếu khách của người dân địa phương.
-
Hội thi đẩy côn bắt cá đồng mùa nước nổi diễn ra sôi nổi trên cánh đồng khoảng 20ha thuộc khu vực ấp 3, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
-
Vào vụ sản xuất đường nhưng Nhà máy đường Phụng Hiệp (Hậu Giang) của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ chỉ ghi nhận được từ 400-500 tấn mía/ngày trong khi đó những năm trước tiếp nhận 3.000 tấn mía/ngày.
-
Hiện giá cá thát lát đang ở mức 105.000 đồng/kg, đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm trở lại đây ở Hậu Giang.
-
Hậu Giang: Bỏ cây nhiều mắt, nông dân chuyển sang trồng thứ cây nhiều mắt hơn, lời 100 triệu đồng/ha
Trồng mía không hiệu quả trong nhiều năm liền, người dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã chuyển sang trồng khóm MD2 cho thu nhập cao. Hiện nay, huyện Phụng Hiệp có 120 ha nhưng có kế hoạch tăng đạt mức 2.000 ha khóm MD2 trong thời gian tới. -
Ngày 1/7, Agribank Chi nhánh Phụng Hiệp (Hậu Giang) phối hợp cùng Bảo hiểm Agribank Cần Thơ trao biểu trưng chi trả quyền lợi bảo hiểm "Bảo an tín dụng" với số tiền trên 171 triệu đồng cho khách hàng.
-
Nhờ chính sách hỗ trợ của ngành nông nghiệp, nông dân huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) dần đổi mới tư duy trong sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao để tạo ra thay đổi lớn trên những cánh đồng. Theo đó, các sản phẩm nông sản làm ra đều được doanh nghiệp kí hợp đồng bao tiêu với giá cao.
-
Thời gian gần đây, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) phát triển mạnh mô hình nuôi rắn ri cá, bởi loài động vật hoang dã này dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, ít bệnh và cho nguồn thu nhập rất cao.
-
Thời gian gần đây, nhiều nông hộ ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) phát triển mạnh mô hình nuôi rắn ri cá, bởi loài động vật hoang dã này dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, ít bệnh và cho nguồn thu nhập rất cao.
-
Liên quan đến bài viết “Hậu Giang: Hộ cận nghèo buộc phải đóng Quỹ vì...người nghèo” mà Dân Việt phản ánh ngày 3.5, lãnh đạo địa phương khẳng định lỗi do cán bộ ấp.