Phước Vĩnh, nơi 15 năm nay ngư dân lập quỹ tương trợ...

Chủ nhật, ngày 25/07/2010 12:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - 15 năm nay, tại phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, Khánh Hòa có một tổ chức do ngư dân tự nguyện thành lập để giúp đỡ, cứu trợ lẫn nhau khi gặp nạn.
Bình luận 0
img
Quỹ Hỗ trợ ngư dân sẽ giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Tổ chức đó là Hội Tương trợ nghề cá Vĩnh Phước do ông Lê Hoàng Ngọc (ở khóm Phương Mai, Vĩnh Phước) là Hội trưởng. Năm 1995, sau khi chứng kiến nhiều vụ tàu thuyền của bạn bè và thậm chí người thân bị nạn trên biển mà không ai cứu giúp, ông bèn bàn với ông Huỳnh Minh và một số bạn bè thân hữu góp tiền để thành lập một hội cứu trợ.

Ý tưởng này được UBND xã ủng hộ, nên sau khi vận động được hơn 20 tàu tham gia, Hội đã xây dựng quy chế hoạt động do chủ tịch UBND phường ký rồi tổ chức bầu tổ trưởng, thủ quỹ...

Quy chế của Hội là hội viên đóng một lần 500.000 đồng/người, tàu thì mỗi tháng đóng 300.000 đồng/tàu, để xây dựng quỹ. Hàng tháng, tất cả hội viên sẽ về họp để nghe thông báo công khai tình hình sử dụng quỹ trong tháng và đóng góp vào quỹ hội.

Trong trường hợp tàu thuyền của hội viên bị nạn khi đi đánh bắt trên biển, Hội trưởng sẽ điện báo các hội viên đang đi trên biển đến cứu trợ ngay, toàn bộ chi phí Hội sẽ xuất quỹ chi trả. Trong trường hợp không có hội viên nào gần đó có thể đến ứng cứu, Hội sẽ nhờ các tàu khác ứng cứu, sau đó trích quỹ hội trả tiền dầu, thậm chí cả tiền mất sản lượng do hoạt động cứu trợ hôm đó gây ra (nếu có).

Ngay sau 2 tháng thành lập, Hội đã cứu trợ thành công một vụ tàu hội viên bị chết máy trôi dạt trên biển. Sau đó, nhiều hội viên khác tham gia vào Hội, lúc đỉnh điểm số tàu hội viên lên trên 30 chiếc. Giở cuốn sổ ghi chép quỹ hội, ông Ngọc cho biết: Từ khi thành lập đến nay, trung bình mỗi năm Hội cứu trợ được từ 3 – 4 vụ với tổng số tiền chi ra đến hàng trăm triệu đồng.

Không gói gọn trong các hoạt động cứu trợ trên biển, Hội còn có những hoạt động được các hội viên rất đồng tình ủng hộ khác như, cho hội viên mượn quỹ khi ngặt nghèo, hỗ trợ hội viên khi bị mất lưới, mất ngư cụ, hư máy… Ngoài ra, quỹ hội còn dùng để ứng cứu cả bạn biển, những người không tham gia vào Hội mà lâm nạn...

Ông Huỳnh Minh (tổ 14, Phương Mai, Vĩnh Phước), một trong những thành viên sáng lập và cũng là thủ quỹ hội kể lại: Sau 2 năm thành lập, năm 1997, cơn bão Linda càn quét các tỉnh miền Trung, nhiều tàu thuyền trong tỉnh Khánh Hòa bị nạn. Chỉ hai tàu hội viên phải cứu trợ, nhưng các hội viên đã đồng tình xuất hết quỹ hội gồm 60 triệu cứu trợ cho 10 trường hợp khác ngoài hội bị nạn trong cơn bão này.

Chia tay chúng tôi, ông Hội trưởng nhắn gửi: “Giá mà chính quyền hoặc cơ quan chức năng nào đó giúp thêm cho chúng tôi để quỹ mạnh hơn, sát hơn với ngư dân, thì hay biết mấy…”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem