Phương án

  • Các nhà lãnh đạo quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ ký thỏa thuận giảm đáng kể thời gian vận chuyển quân, xe tăng, đạn dược qua các nước thành viên để đối phó với mối đe dọa từ Nga.
  • Nga có thể cung cấp hệ thống phòng không tối tân S-300 cho Syria trong vòng 1  tháng, giúp nâng cao năng lực phòng vệ của đồng minh trước các thế lực bên ngoài
  • Công ty CP may Lê Trực cam kết thực hiện việc tháo dỡ phần tum tòa nhà 8B Lê Trực chậm nhất vào ngày 21.11, sau đó sẽ phá dỡ các tầng sai phạm tiếp theo.
  • Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản chính thức về phương án, giải pháp tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại dự án số 8B Lê Trực (phường Điện Biên) quận Ba Đình.
  • Những thí sinh khi đến nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Huế bị thông báo trượt do không đạt hạnh kiểm loại khá trở lên sẽ được tạo điều kiện vào học tại các trường và khoa thành viên khác của Đại học Huế.
  • Nguồn tin từ Daily Telegraph cho hay, nội trong tuần này, Arsenal sẽ có cuộc gặp với đại diện của Sergio Busquets để thuyết phục tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập sân Emirates. Nếu đồng ý, Busquets sẽ nhận mức lương 140.000 bảng/tuần, ngang Mesut Ozil.
  • Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Bắc Son khẳng định quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 được định hướng để báo chí ngày càng phát triển hơn, chất lượng tốt hơn và không để tư nhân núp bóng... 
  • Ngày 9.6, ông Nguyễn Văn Khánh – quyền Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, UBND huyện Duy Xuyên đã thành lập đoàn công tác liên ngành phối hợp các đơn vị thi công và bà con xóm Nam Sơn (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, Duy Xuyên) tiến hành kiểm tra, xác định lại mức độ thiệt hại nhà cửa của nhân dân do nổ mìn thi công hầm đường bộ đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi gây ra.
  • Việc thi công mở rộng Quốc lộ 1A (QL1A) qua địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã khiến hàng trăm nhà dân bị hư hại. Dân mỏi mòn chờ bồi thường, trong khi chủ đầu tư dự án lại né trách nhiệm.
  • Theo đơn của ông Đỗ Văn Đồng (thôn Trung Bạn) thì việc bồi thường hỗ trợ đất tại cụm công nghiệp này chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (diện tích 48,78ha) đã hoàn thành năm 2008. Và phải đến ngày 16.9.2013 UBND tỉnh Bắc Ninh mới có Quyết định số 335/QĐ- UB thu hồi 7,8 ha đất nông nghiệp (của 2 thôn Trung Bạn và Đông Xuất) để triển khai giai đoạn 2 của dự án.