Phương án

  • Hơn 100 cây xanh có đường kính 2-3 người ôm nằm trong công viên Gia Định thuộc các quận: Tân Bình, Phú Nhuận và Gò Vấp (TP.HCM) đã bị đốn hạ. Việc đốn hạ cây xanh, “xẻ thịt” công viên để phục vụ dự án đường nối sân bay Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.
  • Thấp thỏm, lo âu là tâm trạng của hàng nghìn hộ dân sống hai bên bờ nơi thượng nguồn con sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) trước sự xâm lấn của dòng sông vào làng mạc, ruộng đồng. Sau mỗi trận lũ, hàng trăm mét đất sản xuất, đất vườn, cây ăn quả, cây cổ thụ và nhà cửa bị cuốn trôi. 
  • Ngày 8.12, Thường trực Thành ủy chấp thuận nguyện vọng của nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên là trả lại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Biệt thự sẽ được thu lại ngay trong tháng này.
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa lên kế hoạch đảm bảo điện cho tháng 12 và những tháng mùa khô đầu năm 2015. Mục tiêu của EVN là khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện, khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, các tổ máy tua bin khí, đảm bảo cấp điện cho miền Nam…
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa trình Bộ Công Thương phương án cấp điện cho năm 2015. Theo phương án đã trình, khả năng cung cấp điện cho mùa khô và cho cả năm 2015 sẽ cơ bản đáp ứng đủ…
  • Cùng với lời xin lỗi, UBND Nghĩa Hà cũng đã tiến hành hỗ trợ kinh phí di dời theo qui định đối với người thân của số mộ trên, với tổng số tiền khoảng 19 triệu đồng. Bên cạnh đó, C.ty Thành Đạt cũng đã cúng tiền nhang khói 13 ngôi mộ đã cào bằng và làm hư hỏng, với mức 500.000 đồng/mộ.
  • Sáng nay (5.11), các cây xà cừ cổ thụ trên đoạn đường Nguyễn Trãi gần ngã tư Khuất Duy Tiến (Hà Nội) tiếp bị đốn hạ để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh. Cảnh tượng này khiến nhiều người dân sinh sống tại khu vực và lưu thông qua đoạn đường này không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.
  • Khi hàng xóm đào móng thi công, căn nhà 3 tầng trên đường Rạch Bùng Binh (quận 3, TP.HCM) bất ngờ nghiêng mạnh, khiến hơn chục người xung quanh phải di tản.
  • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
  • Tên cầu Nhật Tân sẽ không thay đổi, nhưng trên bảng tên sẽ có thêm dòng chữ cầu Hữu nghị Việt - Nhật. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã cho PV biết hướng thống nhất về tên gọi của cây cầu dây văng dài nhất Việt Nam như vậy.