San mồ mả của dân, doanh nghiệp "cúng nhang khói" 500.000 đồng

Công Xuân Thứ năm, ngày 06/11/2014 11:16 AM (GMT+7)
Cùng với lời xin lỗi, UBND Nghĩa Hà cũng đã tiến hành hỗ trợ kinh phí di dời theo qui định đối với người thân của số mộ trên, với tổng số tiền khoảng 19 triệu đồng. Bên cạnh đó, C.ty Thành Đạt cũng đã cúng tiền nhang khói 13 ngôi mộ đã cào bằng và làm hư hỏng, với mức 500.000 đồng/mộ.
Bình luận 0

Trưa 6.11, trả lời báo Dân Việt về việc giải quyết 13 ngôi mộ của dân đã bị Công ty Xây dựng Thành Đạt (gọi tắt là C.ty Thành Đạt), trụ sở ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, cào bằng khi thi công tuyến Kênh N621 nối dài ở tại thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi vào ngày 29.10 vừa qua, ông Trần Thanh Trạng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác và đi đến từng hộ dân có mộ bị hư hỏng để xin lỗi đồng thời ghi nhận nguyện vọng của số hộ trên.

img
Khu vực mộ của người dân đã bị Cty Thành Đạt san ủi.

Qua nhiều cuộc họp, mà gần đây nhất là vào ngày 5.11, người dân và chính quyền Nghĩa Hà đã thống nhất phương án giải quyết. Theo đó đại diện 2 hộ đã đồng ý di dời là ông Đinh Thiên Ngọc (3 mộ) và ông Nguyễn Trung Bảo (2 mộ), 5 ngôi mộ khôi phục và giữ nguyên tại vị trí cũ. Riêng 3 mộ chưa xác định được chủ thì xã sẽ tiến hành xây thành xung quanh và tạm thời chưa di dời, chờ thân nhân đến nhận và có hướng xử lý sau.

Cùng với lời xin lỗi, UBND Nghĩa Hà cũng đã tiến hành hỗ trợ kinh phí di dời theo qui định đối với người thân của số mộ trên, với tổng số tiền khoảng 19 triệu đồng. Bên cạnh đó, C.ty Thành Đạt cũng đã cúng tiền nhang khói 13 ngôi mộ đã cào bằng và làm hư hỏng, với mức 500.000 đồng/mộ.

Dự kiến trong tháng này, việc di dời và khôi phục 13 ngôi mộ trên sẽ hoàn thành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem