Phương Anh - Kim “Yêu thì ghét thôi”: Khi hôn Du cũng rất có cảm xúc

Thanh Hà Thứ bảy, ngày 13/10/2018 18:53 PM (GMT+7)
Mới đây, chia sẻ xung quanh bộ phim “Yêu thì ghét thôi” đang được phát sóng trên kênh VTV3, nữ diễn viên Phương Anh (Kim) tiết lộ, cô và Đình Tú có nảy sinh tình cảm nhưng đó chỉ là tình cảm của hai nhân vật Kim và Du mà thôi.
Bình luận 0

Xuất hiện tại một sự kiện vào chiều cuối tuần, nữ diễn viên chính Phương Anh trong phim “Yêu thì ghét thôi” đã có những chia sẻ thú vị xung quanh bộ phim đang được phát sóng trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam

img

Giản dị trong trong chiếc váy trắng, trang điểm nhẹ nhàng, Phương Anh trông vẫn cực kỳ cuốn hút và xinh đẹp

img

Chia sẻ về vai diễn Kim ở phần hai của “Yêu thì ghét thôi”, Phương Anh cho hay, Kim là nhân vật có khá nhiều điểm tương đồng với cô. Từ tính cách, phong cách ăn mặc trẻ trung, tới quan điểm, suy nghĩ, xử lý tình huống. Vì vậy theo Phương Anh, dường như cô không phải gồng mình lên để đóng mà diễn một cách tự nhiên, thoải mái.

Theo Phương Anh, dù chưa kết hôn nhưng khi vào vai diễn là cô gái đã có gia đình, Phương Anh cũng không gặp khó hay bỡ ngỡ về diễn xuất với vai trò người vợ.

img

Nhắc về chuyện liệu cả hai có nảy sinh tình cảm từ trong phim ra đến ngoài đời, Phương Anh cho hay, đúng là khi đóng cặp với nhau, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Sự quan tâm, chăm sóc, lời nói của Du đã khiến Kim xúc động và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên đó là chỉ là lúc đóng phim, còn khi phim đóng máy, cả hai trở về trạng thái bình thường.

Hỏi tiếp Phương Anh, liệu khi hôn Đình Tú (Du) có cảm xúc hay không, Phương Anh cười bẽn lẽn và cho biết có cảm xúc. Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc của nhân vật Kim và Du.

img

Diễn viên Đình Tú (Du) và Phương Anh (Kim) trò chuyện thân mật tại sự kiện

Khi được hỏi Phương Anh có cảm thấy chạnh lòng không, khi các phim như "Hậu duệ mặt trời",  “Quỳnh búp bê” đang rất nổi, được khán giả quan tâm, bàn tán nhiều, Phương Anh cho hay, cô cảm thấy bình thường, bởi với phim “Yêu thì ghét thôi” là phim tình cảm nhẹ nhàng, về đời sống gia đình không có biến cố hay tạo căng thẳng, gay go.

Dù không bị các antifan ném đá hay fan bàn tán rầm rộ trên mạng như hai phim kia nhưng rating của phim vẫn rất cao. Ngoài ra “Yêu thì ghét thôi” là bộ phim có biên độ rộng về khán giả. Rất nhiều thế hệ, từ người già tới thế hệ trẻ, trẻ em đều yêu thích bộ phim.

img

“Tôi nghĩ điều gì cũng có hai mặt. Những bộ phim như “Quỳnh búp bê”, “Hậu duệ mặt trời” thu hút lớn lượng khán giả, được cư dân mạng quan tâm hơn, bàn tán. Nhưng cũng sẽ có một lượng antifan không nhỏ luôn ném đá, soi mói và so sánh. Trong khi tôi là người chịu áp lực rất kém. Nếu phim mà bị ném đá nhiều tôi rất dễ bị stress. Nên tôi nghĩ mình chọn phương án an toàn, cứ thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ thì tôi làm thôi”, diễn viên Phương Anh tâm sự.

img

Tiết lộ về cuộc sống ngoài đời, Phương Anh bảo, thời điểm hiện tại cô chưa có bạn trai, và cũng chưa muốn lấy chồng, mặc dù nhìn sang bạn bè cũng nhiều người đã lập gia đình, nhiều người cũng đang hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng với Phương Anh, cô vẫn muốn cuộc sống tự do, tự tại như thời điểm hiện tại, cô không cảm thấy sốt ruột hay chạnh lòng.

Hiện tại Phương Anh đang nghỉ ngơi và chưa nhận lời tham gia đóng phim, cô cho biết sẽ nghỉ đến hết năm. Sang năm cô mới nhận lời mời đóng phim, nếu tiếp tục được mời.

"Bộ phim “Yêu thì ghét thôi” quay gần nửa năm, cũng khá dài, nên bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi, dưỡng sức khoẻ. Bởi mọi người không biết, đóng phim rất hại nhan sắc và vất vả. Mỗi khi đi quay phim, tôi đều phải dậy sớm, thức khuya. Vì vậy mà da mặt tôi rất xấu, mặc dù được trang điểm, bảo vệ da nhưng sau mỗi lần như vậy, tôi lại thấy da mình xấu hơn. Thấy nếp nhăn nhiều hơn một tý, nám nhiều hơn. Nên tôi muốn nghỉ ngơi sau mỗi phim mình đóng để lấy lại nhan sắc và sức khoẻ”, Phương Anh nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem