Phường Tân Quy Đông

  • Trước tác động ngày càng xấu của biến đổi của khí hậu, việc tìm những loại cây trồng phù hợp đang được bà con nông dân miền Tây quan tâm. Gần đây, cây chà là với đặc tính dễ trồng, vùng thích nghi rộng, giá trị kinh tế cao, đang được nhiều nông hộ chú ý, mở ra triển vọng cho loại cây trồng này ở miền Tây.
  • Với ưu điểm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và được nhiều khách hàng ưa chuộng nên thời gian gần đây cây bông súng Thái trở thành cây kiểng giúp nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) có nguồn thu nhập hấp dẫn.
  • Thời gian gần đây, tại Làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện cây ngọc long châu. Loài cây ngọc long châu này từ lúc ra hoa đến lúc đậu trái chuyển màu liên tục, vừa chơi được hoa vừa chơi được trái lại lần đầu xuất hiện nên thu hút sự chú ý của nhiều người.
  • Nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và nhạy bén trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời gian gần đây, nhiều nông dân Sa Đéc (Đồng Tháp) chuyển sang trồng cây sứ (cây hoa sứ) cho thu nhập cao. Không những hấp dẫn người mua với bộ sưu tập nhiều giống sứ mới lạ mà chính kỹ thuật trồng sứ “không giống ai” của nông dân Sa Đéc đã cho ra đời nhiều kiệt tác độc- lạ, hấp dẫn du khách khi tới thành phố hoa.
  • Thời gian gần đây, nhiều người có dịp đi ngang tuyến đường Đào Duy Từ (thuộc khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một loài hoa có tên là muồng cầu vồng Hawaii (ảnh). Đây là giống cây mới được ông Trần Văn An ở khóm Tân Mỹ nhập từ nước Mỹ.
  • Thời gian gần đây, thị trường hoa kiểng tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) xuất hiện giống cây sung Mỹ được nhiều người ưa chuộng chọn mua để vừa làm cảnh lại vừa cho trái chín ngon miệng.
  • Với niềm đam mê hoa sứ, một thanh niên ở TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã nghiên cứu tìm ra thủ thuật “kéo chân” tạo những cây sứ “chân dài” nhìn rất lạ mắt. Những sản phẩm độc đáo này cũng đang được nhiều người săn đón với giá bán cao gấp hàng chục lần những giống sứ thông thường.
  • Những ngày này, du khách có dịp tham quan tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) sẽ không khỏi bỡ ngỡ với vẻ đẹp ngỡ ngàng của những cây chà là kiểng – một loại cây kiểng công trình mới. Vườn chà là kiểng ra những chùm quả vàng chóe đang khiến nhiều du khách "phát sốt".
  • Giữa làng hoa Sa Đéc nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp cũng như miền Tây, lão nông Tư Thắng trước nay vẫn "chung tình" với 1 loài hoa duy nhất-hoa hồng. Vườn hoa hồng của ông Tư Thắng rộng khoảng 6.000m2 trồng bạt ngàn hoa hồng cổ, hoa hồng ngoại tạo điểm níu mắt, níu chân du khách gần xa...