Phương Tây gần như không còn đường quay lui trong cuộc xung đột Nga - Ukraine

V.N (Theo TASS) Thứ sáu, ngày 07/06/2024 16:42 PM (GMT+7)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với Đài phát thanh Kossuth rằng các nước phương Tây đang ở mức nguy hiểm đến mức không thể quay trở lại trong cuộc xung đột ở Ukraine và ngay trước ngưỡng cửa của một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga.
Bình luận 0
Phương Tây gần như không còn đường quay lui trong cuộc xung đột Nga - Ukraine- Ảnh 1.

Ngày 7/6, bình luận về sự leo thang liên tục của cuộc xung đột Ukraine, người đứng đầu chính phủ Hungary cho biết: "Đối với bất kỳ cơ hội cuối cùng nào để quay đầu, chúng tôi đã tiến rất gần đến điểm không thể quay lại, khi đó sẽ không thể quay lại được nữa". 

Ông Orban coi lời nói cứng rắn đến từ các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và các nước NATO chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, đặc biệt là lời đe dọa của tổng thống Pháp về việc giao máy bay quân sự cho Ukraine. Đồng thời, ông chỉ ra rằng Nga cũng đang đưa ra những tuyên bố cực kỳ gay gắt đối với Mỹ và các đồng minh.

Theo Orban, nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới đang gia tăng. "Đây là trường hợp mà cuộc xung đột bắt đầu (ở Ukraine) như một cuộc xung đột khu vực không hề bị cô lập ngay từ đầu. Những người ủng hộ cuộc chiến đã biến nó thành một cuộc xung đột ở châu Âu, và giờ đây nó đang vượt ra ngoài lục địa châu Âu và lan sang các khu vực khác của thế giới Đây là cách mà các cuộc chiến tranh khu vực trở thành chiến tranh thế giới", Thủ tướng Hungary nói.

Ông nhắc lại rằng Hungary sẽ không bị lôi kéo vào cuộc xung đột Ukraine và sẽ không tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ tiềm năng nào của NATO trên lãnh thổ nước láng giềng. Orban nói: "NATO là một liên minh phòng thủ, vì vậy không ai có thể buộc chúng tôi tham gia các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ NATO, và chúng tôi cũng không nên trả giá cho việc này". Ông chỉ ra rằng NATO yêu cầu các quốc gia thành viên phân bổ 45 tỷ USD mỗi năm để viện trợ quân sự cho Ukraine, điều mà Hungary phản đối.

Đồng thời, Thủ tướng nhắc lại rằng "hy vọng luôn tồn tại" và vẫn còn thời gian để ngăn chặn xung đột Ukraine leo thang thành chiến tranh thế giới. Theo ông, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu kéo dài 4 ngày, bắt đầu vào ngày 6/6, sẽ tạo cơ hội như vậy, cũng như cuộc bầu cử tháng 11 ở Hoa Kỳ, có thể chứng kiến cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trở lại nắm quyền. Nhà Trắng. 

Orban kỳ vọng rằng điều này có thể dẫn đến một "liên minh vì hòa bình xuyên Đại Tây Dương" vào mùa thu để đạt được một giải pháp thương lượng ở Ukraine. Thủ tướng Hungary nói: "Chúng ta phải đợi vài tháng nữa mới đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem