Phương Thanh: "Tôi chấp nhận cạnh tranh thắng thua với các bạn trẻ một cách vui vẻ"

Bùi Mỵ Thứ ba, ngày 02/05/2023 16:40 PM (GMT+7)
Ca sĩ Phương Thanh thừa nhận, sự đào thải trong môi trường showbiz là vô cùng khắc nghiệt. Cô hài hước nhận mình "chạy không kịp với showbiz".
Bình luận 0

Mới đây, ca sĩ Phương Thanh thu hút sự quan tâm của khán giả khi đảm nhận vai trò giám khảo chủ đề của chương trình "Hãy nghe tôi hát 2023". Tại chương trình này, giọng ca Giã từ dĩ vãng thẳng thắn chia sẻ về sự cạnh tranh, đào thải khắc nghiệt trong showbiz. Ca sĩ Phương Thanh cho biết, nếu muốn trụ được với nghề thì ngoài bản lĩnh, bản thân cần có sự tôi luyện ngày càng chuyên nghiệp là điều quan trọng hàng đầu.

"Người nghệ sĩ đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định trong những giai đoạn khác nhau. Như thời kỳ của tôi, khi một giọng ca được lựa chọn để lăng xê thì chỉ có lên. Giữa biết bao ca sĩ, mình là người được chọn để đầu tư về nhiều thứ sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, quá trình đó sẽ diễn ra từ từ và chậm nhưng chắc chắn", nữ ca sĩ cho hay.

Phương Thanh: "Tôi chấp nhận cạnh tranh thắng thua với các bạn trẻ một cách vui vẻ" - Ảnh 1.

Phương Thanh: "Tôi chấp nhận cạnh tranh thắng thua với các bạn trẻ một cách vui vẻ". (Ảnh: FBNV)

Ca sĩ Phương Thanh hài hước nhận "chạy không kịp với showbiz"

So sánh với thời điểm hiện tại, ca sĩ Phương Thanh cho rằng, thế hệ ca sĩ trẻ có thể chủ động từ việc ra sản phẩm, tiếp cận với công chúng trên nhiều nền tảng, phương tiện truyền thông khác nhau. "Tuy nhiên, sự cạnh tranh hiện tại là vô cùng khắc nghiệt. Để trụ vững và sống được trong lòng khán giả thì bản lĩnh, sự chuyên nghiệp là điều quan trọng. Nếu không có thực lực thì chúng ta sẽ nhanh chóng bị lãng quên vì sự đào thải showbiz không chừa một ai, kể cả tôi", Phương Thanh bày tỏ.

Ngoài ra, ca sĩ Phương Thanh hài hước thừa nhận mình "chạy không kịp với showbiz". Tuy nhiên, cô chấp nhận cạnh tranh thắng thua với các ca sĩ trẻ một cách vui vẻ. Giọng ca Giã từ dĩ vãng cũng đưa ra lời khuyên cho các ca sĩ trẻ rằng, bên cạnh kĩ thuật thanh nhạc thì cảm xúc đóng vai trò tiên quyết trong việc tạo nên thành công, giúp cho người nghệ sĩ sống mãi trong lòng khán giả.

Phương Thanh: "Tôi chấp nhận cạnh tranh thắng thua với các bạn trẻ một cách vui vẻ" - Ảnh 2.

Phong cách thời trang trẻ trung của ca sĩ Phương Thanh. (Ảnh: FBNV)

"Chúng tôi luôn nhắc nhớ các bạn ca sĩ trẻ hãy chú ý đến nội tâm, cảm xúc khi thể hiện một bài hát. Nhìn tôi như vậy nhưng thật ra tôi hát rất mềm. Điều con người cần trong cuộc sống là độ mềm của cảm xúc. Khán giả không quan tâm người nghệ sĩ tập luyện như thế nào đâu.

Ngày nay, tôi thấy có rất nhiều "hiện tượng mạng" nổi lên. Có những bài hát ca sĩ thể hiện lại không hay bằng người cover. Nhiều khán giả cũng có khả năng ca hát rất hay.

Các bạn trẻ rất thông minh khi tìm cho mình được những bài hát tốt, đánh vào cảm xúc, tâm lý của người nghe. Tuy nhiên, nếu các bạn trẻ chú ý vào cảm xúc hơn nữa thì ca khúc đó sẽ hay hơn rất nhiều. Như tôi đã nói, cảm xúc là yếu tố quan trọng để đi vào lòng người. Bởi vậy, ca sĩ hát và đi vào lòng khán giả sẽ được nhớ và thương yêu rất lâu", giọng ca Giã từ dĩ vãng cho hay.

Ca sĩ Phương Thanh (sinh năm 1973) nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Cô ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều ca khúc đình đám như: Trống vắng; Giã từ dĩ vãng; Tình cờ; Một thời đã xa; Ta chẳng còn ai… Ngoài sự nghiệp ca hát, giọng ca sinh năm 1975 còn "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh khi tham gia các phim: Đẻ mướn; Khi đàn ông có bầu; Nụ hôn thần chết; Hot boy nổi loạn...

"Giã từ dĩ vãng" do Phương Thanh thể hiện. (Nguồn: YouTube Phương Thanh Official)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem