Putin bất ngờ xuất hiện ở Syria giữa lúc Trung Đông căng thẳng

Đăng Nguyễn - RT Thứ tư, ngày 08/01/2020 14:55 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ xuất hiện ở thủ đô Damascus, Syria, trong chuyến thăm không thông báo trước.
Bình luận 0

img

Ông Putin gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad ở Damascus.

Theo RT, ông Putin đã gặp người đồng cấp Syria Bashar  al-Assad tại một căn cứ quân sự Nga ở thủ đô Damascus. Hai nhà lãnh đạo Nga-Syria đã cùng thảo luận về tình hình quân sự, theo phát ngôn viên Điện Kremlin.

Moscow là đồng minh chính hậu thuẫn chính quyền Assad bên cạnh Iran. Nga đã đưa quân đến Syria với danh nghĩa chống khủng bố, theo yêu cầu của chính phủ Syria.

Sự can thiệp của Nga giúp quân đội chính phủ Syria lật ngược thế cờ, giải phóng nhiều vùng đất bị chiếm đóng. “Trong cuộc gặp với Assad, ông Putin nói hai bên đã đạt bước tiến lớn trong việc khôi phục tình trạng đất nước Syria và sự toàn vẹn lãnh thổ”, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói.

Đây là lần thứ hai ông Putin xuất hiện ở Syria kể từ khi quân đội Nga chính thức tham chiến chống khủng bố. Năm 2017, ông Putin đến thăm căn cứ không quân Nga ở Latakia, Syria. Ông Putin tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố và sẽ rút quân về nước.

img

Ông Putin gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Ông Putin xuất hiện ở Damascus đúng vào thời điểm căng thẳng Trung Đông leo thang đến đỉnh điểm khi Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự có binh sĩ đồn trú ở Iraq.

Đòn tấn công của Iran diễn ra 5 ngày sau cái chết của thiếu tướng Qasem Solemani. Tướng Iran thiệt mạng trong đợt không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

Ông Putin ngay sau đó đã sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về căng thẳng Mỹ-Iran.

Sau đợt phóng tên lửa của Iran, tình hình có vẻ tạm lắng dịu khi Mỹ không đáp trả. Nhưng nguy cơ chiến tranh Mỹ-Iran đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết và đó là điều cả Moscow và Ankara quan ngại.

Ông Trump chính thức lên tiếng sau vụ Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ tại Iraq

Sáng nay (8/1), Iran đã trút “mưa tên lửa“ vào căn cứ Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa sau vụ tướng Soleimani bị giết hại. Tổng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem