PV Oil vượt khó ngoạn mục: Cán đích 300 triệu tấn dầu thô xuất bán

Thứ năm, ngày 14/11/2013 15:03 PM (GMT+7)
Tính đến ngày 31.10.2013, Tổng Công ty Dầu VN (PV OIL), đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN xuất bán thành công 300 triệu tấn dầu thô do Việt Nam khai thác, mang về nguồn ngoại tệ không nhỏ cho đất nước với doanh thu hàng năm đạt trên 10 tỷ USD.
Bình luận 0
Xuất bán thành công 300 triệu tấn dầu thô

Sự kiện PVOil cán đích 300 triệu tấn dầu thô xuất bán được xem là những con số cực kì ấn tượng trong bối cảnh kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Điều này cũng cho thấy sức mạnh của PV Oil ở vị trí là một đầu tàu kinh tế luôn chủ động, sáng tạo, biết cách khắc phục khó khăn để về đích sớm, đạt kết quả cao về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

img

Để có được những thành quả đó, PV Oil đã không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển hệ thống nhằm mở rộng thị phần ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thong qua việc tiến hành xây dựng và mở rộng quy mô, hệ thống cửa hàng xăng dầu sở hữu của tổng công ty từ 49 cửa hàng lúc mới thành lập, hiện nay đã đạt con số trên 500, cùng với hơn 2.500 cửa hàng thuộc các Tổng đại lý/đại lý của Tổng công ty đang đảm bảo cho hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty phát triển ổn định.

Điều này đã khẳng định được uy tín, chất lượng của PV Oil trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, kinh doanh và chế biến dầu tạo được lòng tin với khách hàng trong và ngoài ngành dầu khí, góp phần quan trọng giúp Tập đoàn Dầu khí VN và các đơn vị thành viên kiểm soát và quản lý tốt chất lượng sản phẩm, tài sản, năng lượng tiêu hao.

Hướng đến sự phát triển bền vững

Như chúng ta biết, công nghiệp dầu khí là một ngành có kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, nhưng cũng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, phòng chống cháy nổ bởi các sản phẩm từ dầu tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về cháy nổ cao.

Chính vì vậy, PV Oil luôn ưu tiên đầu tư cho công tác an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, chất lượng, cũng như tiếp thu những tiến bộ công nghệ, kỹ thuật đảm bảo an toàn ngành công nghiệp dầu trên thế giới nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Cụ thể, PV Oil đã hoàn thành quá trình hiện đại hóa hệ thống cơ sở vật chất, mạng lưới kinh doanh phân phối xăng dầu theo đúng định hướng của tập đoàn đến năm 2015.

Cùng với việc phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật - công nghệ, Tổng công ty cũng đã và đang hoàn thiện các nguồn lực đảm bảo nền tảng cho sự phát triển bền vững. PV Oil đã xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo, CBCNV luôn đoàn kết, biết chia sẻ, cảm thông, hăng hái lao động sáng tạo, đồng lòng hướng đến xây dựng một PV Oil ngày càng lớn mạnh với văn hóa “Một PV Oil - Một đội ngũ - Một tầm nhìn”.

Giàn khoan khai thác dầu thô của Việt Nam
Giàn khoan khai thác dầu thô của Việt Nam

Có thể nói, là một doanh nghiệp còn khá “trẻ” của ngành Dầu khí, nhưng PV Oil đã không ngừng nỗ lực để có những có những bước tiến vượt bậc, lớn mạnh cả về vốn và quy mô hoạt động. Trong đó, vốn điều lệ tăng hơn 7 lần, doanh thu tăng gấp 2 lần, có hệ thống các đơn vị thành viên và cửa hàng xăng dầu bán lẻ trải dài trên khắp cả nước…

Trên cơ sở những nền tảng vững chắc về mọi mặt đã được xây dựng trong 5 năm qua, trong chiến lược của mình, PV Oil đã định hướng phát triển theo xu thế vững mạnh, an toàn, chất lượng, hiệu quả, hiện đại, hướng tới lợi ích chung của cộng đồng xã hội, đưa công nghiệp dầu khí trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng, đáp ứng nhu cầu thị trường trên cơ sở tăng giá trị nguồn dầu trong nước.

Đặc biệt trong năm 2014, PV Oil sẽ tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung nhất là tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, nhập khẩu và phân phối dầu thô với hàng loạt các dự án mở rộng nhà máy như: Nhà máy chế biến Condensate; Xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol (E100) để pha chế nhiên liệu sinh học; Nhà máy sản xuất dầu nhờn...
S.Nâu – Thúy Liễu (S.Nâu – Thúy Liễu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem