PVFCCo tự tin vượt qua thách thức

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 11:05 AM (GMT+7)
Dù tình hình sản xuất kinh doanh phân bón đang có nhiều khó khăn, trước đại hội cổ đông mới đây lãnh đạo Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM) vẫn khẳng định sẽ đưa công ty vững vàng vượt qua thách thức năm 2014.
Bình luận 0
Theo đánh giá của lãnh đạo PVFCCo, năm 2013 là năm khó khăn chung của ngành sản xuất phân bón nói chung, của PVFCCo nói riêng khi phải đối mặt với những “bất khả kháng” như: Giá khí, nguyên liệu đầu vào tăng, cạnh tranh của các dòng phân bón có giá thành rẻ từ nước ngoài; giá bán bình quân sản phẩm thấp hơn so với năm 2012...

Tuy vậy, PVFCCo vẫn giữ được “phong độ” khi hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra, đảm bảo quyền lợi cho người lao động của PVFCCo cũng như các cổ đông. Đặc biệt, mã DPM trên sàn giao dịch cũng không biến động nhiều, lọt vào top 5 mã chứng khoán tiềm năng của khu vực ASIAN.

Lợi nhuận giảm, vẫn chia vượt cổ tức


Nhìn lại năm 2013, PVFCCo đã đạt mức doanh thu đạt 7.967 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế sau khi trích dự phòng đạt 2.352 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.109 tỷ đồng. Dù vậy, so với năm 2012, mức lợi nhuận này giảm gần 1.000 tỷ đồng.

Lý giải về sự sụt giảm kết quả kinh doanh nói trên, ông Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc PVFCCo cho biết: “Năm 2013 sản lượng phân bón sản xuất giảm do phải ngưng bảo trì nhà máy 25 ngày, thêm vào đó giá khí và nguyên liệu đầu vào tăng cũng là yếu tố làm giảm sút lợi nhuận của PVFCCo trong năm 2013, giá bán bình quân sản phẩm cũng giảm so với 2012…”.

Phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng sản phẩm Đạm Phú Mỹ cho nông dân.
Phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng sản phẩm Đạm Phú Mỹ cho nông dân.

Dù mức lợi nhuận giảm so với năm 2012 nhưng lãnh đạo PVFCCo vẫn quyết định chia mức cổ tức năm 2013 lên 50% thay vì tỷ lệ 25% như kế hoạch trước đó. Như vậy, tổng số tiền mà PVFCCo dành để chia cổ tức cho cổ đông lên tới hơn 1.899 tỷ đồng và cổ tức trên mỗi cổ phiếu của DPM là 5.000 đồng.

“Đây được xem là món quà mà chúng tôi dành tặng cho các cổ đông đã tin tưởng, lựa chọn DPM để đầu tư” - bà Nguyễn Thị Hiền- Phó Chủ tịch HĐQT PVFCCo, bộc bạch.

Nhiều giải pháp duy trì tăng trưởng


Theo tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2014, PVFCCo đặt mục tiêu đạt doanh thu 8.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.384 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.219 tỷ đồng. Mức chia cổ tức năm 2014 được đề xuất là 25%.

Để thực hiện kế hoạch và mục tiêu đề ra, PVFCCo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án như: Tổ hợp nâng công suất xưởng NH3 và nhà máy sản xuất NPK theo công nghệ hóa học; Dự án xưởng sản xuất hóa chất UFC85/Formaldehyde, xây dựng kho cảng Đà Nẵng, kho Tây Ninh…

Song song đó, PVFCCo cũng đẩy mạnh tăng cường công tác dự báo, nghiên cứu thị trường phân bón và hóa chất trong và ngoài nước để kịp thời theo dõi biến động của thị trường và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp; mở rộng thị trường sang Campuchia, Myanmar và các nước trong khu vực.

Ngoài ra, để đối phó với những diễn biến bất lợi của thị trường, DPM củng cố hệ thống phân phối rộng khắp hiện tại gồm: 4 công ty vùng miền, 2 chi nhánh, 1 văn phòng đại diện và 124 đại lý cấp 1, đảm bảo các kênh thông tin xuyên suốt, ứng phó linh hoạt với biến động về giá, cung hàng.

Đồng thời, PVFCCo cũng triển khai chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm phân bón khác mang thương hiệu Phú Mỹ như NPK, Kali, DAP… nhằm hướng tới nhiều đối tượng khách hàng hơn nữa.

Thách thức là cơ hội để khẳng định mình

Ông Phan Đình Đức - thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (cổ đông nắm cổ phần chi phối của PVFCCo), cam kết sẽ đảm bảo nguồn khí đốt để PVFCCo sản xuất phân đạm hiệu quả và tỷ suất lợi nhuận xứng đáng với kỳ vọng của nhà đầu tư. Đây cũng là tín hiệu tích cực để PVFCCo vững vàng trong tình hình kinh doanh phân bón đang đối diện nhiều thách thức hiện nay.

Chia sẻ về công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014, ông Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc PVFCCo cho biết: “Năm 2014 sẽ là một năm khó khăn của PVFCCo nói riêng và cả ngành sản xuất phân bón nói chung khi phải đối mặt với nhiều ảnh hưởng bất lợi do kinh tế thế giới chưa thể phục hồi.

Thêm vào đó, mức giá bình quân theo dự báo của nhiều tổ chức uy tín sẽ vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp như nửa cuối năm 2013. Tuy vậy, tập thể cán bộ công nhân viên PVFCCo cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 do đại hội đồng cổ đông thông qua”.

“Năm 2014 dự báo sẽ có nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để PVFCCo khẳng định mình là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành sản xuất phân bón tại Việt Nam” - ông Dương tự tin.
Quốc Hải (Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem