Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2019: Tuyết Dung "đấu" 3 cầu thủ TP.HCM

Nguyễn Anh Thứ ba, ngày 26/05/2020 13:50 PM (GMT+7)
Ngày 26/5, sẽ diễn ra gala trao giải Quả bóng vàng 2019. Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, Nguyễn Thị Tuyết Dung đang là người nắm giữ danh hiệu cao quý này ở mùa giải 2018. Và cô đang rất tự tin giành được “hat-trick” Quả bóng vàng.
Bình luận 0

ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã có một năm thi đấu xuất sắc. Cụ thể, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thắng chủ nhà Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2019, rồi sau đó lại hạ chính đối thủ này trong trận tranh HCV SEA Games 30. Trong đội hình mang về những thành công mỹ mãn đó, cầu thủ nào cũng góp công lớn nên rất khó chọn người này bỏ người kia trong danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng vàng 2019.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam: Tuyết Dung cạnh tranh với 3 cầu thủ TP.HCM - Ảnh 1.

Tuyết Dung là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2018.

Nguyễn Thị Tuyết Dung - người đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2018 vẫn rất xứng đáng được vinh danh ở cuộc bầu chọn năm nay bởi cô vẫn chơi rất ấn tượng bên hành lang trái và là một trong những trụ cột không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên, cô gái đang khoác áo CLB Hà Nam sẽ gặp thách thức lớn từ các đồng nghiệp đến từ TP.HCM. Với chức vô địch quốc gia 2019, thủ môn Trần Thị Kim Thanh, trung vệ Chương Thị Kiều, chân sút Huỳnh Như sẽ có đôi chút ưu thế so với Tuyết Dung vì có thành tích tốt hơn ở cấp CLB.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam: Tuyết Dung cạnh tranh với 3 cầu thủ TP.HCM - Ảnh 2.

5 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Vị trí thủ môn đã từng được biết đến khi thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam (2011, 2012, 2017), vì thế năm nay thủ môn Kim Thanh đang có rất nhiều hi vọng. Kim Thanh được xem là một phần sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam khi cô đã có một giải đấu quả cảm tại SEA Games 30. Thêm vào đó, Kim Thanh cũng góp công lớn giúp TP.HCM vô địch quốc gia 2019 trước một vòng đấu.

Bên cạnh Kim Thanh, trung vệ Chương Thị Kiều cũng được đánh giá cao với hình ảnh lăn xả, bất chấp đau đớn trong trận chung kết để chỉ huy hàng phòng ngự của ĐT nữ Việt Nam trước đối thủ Thái Lan. Với những gì đã cống hiến, Chương Thị Kiều hoàn toàn xứng đáng đổi màu danh hiệu Quả bóng đồng mà cô từng đoạt được năm 2018.

Và cầu thủ thứ 3 của CLB TP.HCM được vinh dự góp mặt trong danh sách rút gọn quả bóng vàng nữ Việt Nam là tiền đạo Huỳnh Như. Dù không ghi bàn ở trận chung kết, nhưng chân sút Huỳnh Như cũng là ứng viên đáng gờm, bởi trong vai trò đội trưởng ĐT nữ Việt Nam, Huỳnh Như luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thêm nữa, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 2019 cũng là điểm cộng cho cô gái sinh năm 1991 này.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam: Tuyết Dung cạnh tranh với 3 cầu thủ TP.HCM - Ảnh 3.

Phạm Hải Yến - Người hùng của ĐT nữ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 30.

Ngoài ra, còn một cái tên cũng rất được chú ý đó là tiền đạo Phạm Hải Yến, người hùng trong trận chung kết SEA Games 30 với một bàn thắng quý như vàng giúp ĐT nữ Việt Nam giành HCV đầy kịch tính.

Sau khi cùng đồng đội giành chiến thắng, người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam đã xúc động bật khóc khi chia sẻ rằng, cô muốn dành tặng tấm huy chương cho người bà đã khuất. Trong thời gian diễn ra SEA Games 30, bà ngoại của Hải Yến đã mất và cô không thể trở về vì đang bận tham gia thi đấu cho đội tuyển. Và nếu vinh dự giành được danh hiệu Quả bóng vàng ở đêm gala tối nay, đó chắc chắn sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa mà cô dành tặng cho Bà Ngoại của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem